Bên trong công trình xây dựng không phép 'khủng' nhất TP.HCM

Đình Sơn
Đình Sơn
19/10/2023 17:27 GMT+7

UBND quận Bình Tân vừa phát hiện và xử lý công trình xây dựng không phép khủng lên đến 23.000m2. Công trình nằm ở địa chỉ 561 Kinh Dương Vương, phường An Lạc.

Công trình này cách UBND quận Bình Tân chỉ vài trăm mét. Những căn nhà kho bắt đầu được xây dựng từ năm 2018 và đến đầu năm 2023 mới bị phát hiện và yêu cầu tạm dừng. 

Ông Vũ Chí Kiên, Phó chủ tịch UBND quận Bình Tân, lý giải nguyên nhân công trình xây dựng không phép "khủng" ngay bên cạnh UBND quận một thời gian dài không bị phát hiện bởi chủ đầu tư mượn công trình nhà xưởng hiện hữu để xây dựng phía sau. Cán bộ địa chính không thể đi vào kiểm tra bên trong nên nhiều năm không phát hiện. Chỉ khi nhờ không ảnh đối chiếu qua nhiều năm mới phát hiện vi phạm.

Đến nay, UBND quận Bình Tân đã ra quyết định cưỡng chế. Hiện, một số nhà kho xây dựng không phép đang được tháo dỡ. Dưới đây là những hình ảnh về công trình vi phạm xây dựng "khủng" này.

Bên trong công trình xây dựng không phép "khủng" 23.000m2 ở TP.HCM  - Ảnh 1.

Đây là công trình xây dựng vi phạm lớn nhất từ trước đến nay tại TP.HCM được phát hiện và xử lý

ĐÌNH SƠN

Bên trong công trình xây dựng không phép "khủng" 23.000m2 ở TP.HCM  - Ảnh 2.

Khu nhà xây dựng không phép nằm cách UBND quận Bình Tân không quá xa. Dù đã xây dựng từ năm 2018 nhưng đến năm 2023 mới được phát hiện và xử lý

ĐÌNH SƠN

Bên trong công trình xây dựng không phép "khủng" 23.000m2 ở TP.HCM  - Ảnh 3.

Ở phía ngoài đường trông khu vực này như một nhà kho cũ kỹ, nhưng càng vào sâu bên trong càng thấy tấp nập xe ra vào bốc dỡ hàng hóa

ĐÌNH SƠN

Bên trong công trình xây dựng không phép "khủng" 23.000m2 ở TP.HCM  - Ảnh 4.

Từng dãy nhà kho "khổng lồ" được xây dựng bằng cách tôn, mái tôn. Đây là nơi tập kết hàng hóa của các nhà xe từ miền Tây lên

ĐÌNH SƠN

Bên trong công trình xây dựng không phép "khủng" 23.000m2 ở TP.HCM  - Ảnh 5.

Các khu nhà kho được chia ô thẳng hàng, ngăn lối cho các nhà thuê xe để tập kết, bốc dỡ hàng hóa vận chuyển đi các nơi

ĐÌNH SƠN

Bên trong công trình xây dựng không phép "khủng" 23.000m2 ở TP.HCM  - Ảnh 6.

Hiện một số khu nhà kho đang rục rịch tháo dỡ. Tuy nhiên, số lượng không thấm vào đâu so với các công trình vi phạm xây dựng bên trong

ĐÌNH SƠN

Bên trong công trình xây dựng không phép "khủng" 23.000m2 ở TP.HCM  - Ảnh 7.

Một vài người thợ đang tháo dỡ cầm chừng

ĐÌNH SƠN

Bên trong công trình xây dựng không phép "khủng" 23.000m2 ở TP.HCM  - Ảnh 8.

Theo kế hoạch, trong năm nay toàn bộ công trình vi phạm xây dựng sẽ bị cưỡng chế

ĐÌNH SƠN

Bên trong công trình xây dựng không phép "khủng" 23.000m2 ở TP.HCM  - Ảnh 9.

Lãnh đạo UBND quận Bình Tân cho biết sẽ xử lý cán bộ để công trình vi phạm khủng này mọc lên và tồn tại nhiều năm

ĐÌNH SƠN

Bên trong công trình xây dựng không phép "khủng" 23.000m2 ở TP.HCM  - Ảnh 10.

UBND quận phê bình lãnh đạo địa phương, yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm

ĐÌNH SƠN

 Được biết, công trình vi phạm xây dựng trên được xây dựng trong khu đất hơn 5,6 ha thuộc quyền quản lý và sử dụng của Công ty CP Đầu tư phát triển Cửu Long. Ngày 30.10.2017, Công ty CP Đầu tư phát triển Cửu Long đã ký hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH Danh Lợi Lộc về việc khai thác mặt bằng số 561 Kinh Dương Vương. Ngày 1.1.2023, Công ty CP Đầu tư phát triển Cửu Long tiếp tục ký hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH Dịch vụ Kho bãi Đại Hữu về hợp tác khai thác bề mặt. Năm 2018, Phòng Quản lý đô thị quận Bình Tân từng phối hợp với UBND phường An Lạc kiểm tra phát hiện một số công trình xây dựng không phép bên trong đã xử lý, yêu cầu tháo dỡ một số công trình xây dựng không phép, đồng thời buộc khôi phục nguyên trạng. Nhưng không hiểu vì lý do gì, sai phạm không được xử lý triệt để và tiếp tục "bùng phát" như hiện nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.