Bến Tre công bố 6 mỏ cát sẽ đấu giá khai thác trong năm 2024

Bắc Bình
Bắc Bình
22/12/2023 15:39 GMT+7

UBND tỉnh Bến Tre vừa phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác 6 mỏ cát lòng sông trong năm 2024.

Ngày 22.12, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre cho biết, ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã ký phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (mỏ cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh trong năm 2024.

Bến Tre công bố 6 mỏ cát sẽ đấu giá khai thác trong năm 2024- Ảnh 1.

Sông Hàm Luông, đoạn chảy qua địa bàn H.Ba Tri (Bến Tre), có 2 mỏ cát đã có kết quả thăm dò trữ lượng, chuẩn bị đấu giá

BẮC BÌNH

Theo đó, toàn tỉnh Bến Tre có 6 mỏ cát được chọn đấu giá khai thác cát lòng sông trong năm 2024, phù hợp với quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong 6 mỏ cát, có 3 mỏ đã có phê duyệt về trữ lượng và 3 mỏ trên sông Ba Lai chưa có kết quả quan trắc, thăm dò về trữ lượng.

3 mỏ cát được UBND tỉnh Bến Tre quyết định phê duyệt về trữ lượng gồm: mỏ Quới Sơn (trên sông Tiền, thuộc H.Châu Thành); mỏ An Đức - An Hòa Tây; mỏ An Hiệp - An Ngãi Tây (trên sông Hàm Luông, thuộc địa bàn H.Ba Tri).

3 mỏ chưa có kết quả thăm dò trữ lượng gồm: khu vực sông Ba Lai (thuộc xã Phong Nẫm, H.Giồng Trôm) và xã Lương Hòa (H.Bình Đại); khu vực sông Ba Lai qua địa bàn xã Phong Nẫm, Châu Hòa (H.Giồng Trôm), xã Châu Hưng và Thới Lai (H.Bình Đại); khu vực sông Ba Lai, đoạn qua các xã Châu Hòa, Châu Bình (H.Giồng Trôm), xã Tân Mỹ (H.Ba Tri) và các xã Thới Lai, Lộc Thuân, Phú Long (H.Bình Đại).

Trước đó, Sở TN-MT Bến Tre từng được UBND tỉnh giao quyền chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện có mỏ cát để phối hợp tổ chức giá khai thác tại 5 mỏ cát đã có kết quả thăm dò trữ lượng (trong đó có 3 mỏ có trong danh sách đấu giá năm 2024), nhưng do một số nguyên nhân, đơn vị đấu giá đã không triển khai khai thác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.