Bến Tre dừng dự án nhà máy xi măng cạnh khu dân cư

Ngày 15.10, UBND H.Bình Đại đã thông báo tới người dân ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng về việc 'kết thúc dự án trạm nghiền xi măng Bến Tre tại xã Lộc Thuận, do chưa đúng quy hoạch'.

Theo đó, nhà đầu tư là Công ty CP đầu tư và thương mại DIC - TP.HCM, được giữ lại diện tích đất đã thuê, chuyển mục đích hoạt động sang ngành nghề khác phù hợp với quy hoạch sản xuất, đồng thời “rút kinh nghiệm trong việc xây dựng kế hoạch, bố trí cán bộ tham gia nghiên cứu tìm hiểu thực tế dự án với các nhà đầu tư sau này”.
Trước đó, Thanh Niên ngày 7.7.2017 có bài viết phản ánh người dân Lộc Thuận và các xã lân cận không đồng tình với dự án xây dựng nhà máy xi măng cạnh khu dân cư, bên bờ sông Tiền, vì lo ngại ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng mạch nước ngầm và tạo ra tiếng ồn do máy nghiền clinker…

tin liên quan

Lo ngại nhà máy xi măng nằm gần khu dân cư
Hơn 60 hộ dân ở ấp Lộc Thành, xã Lộc Thuận, H.Bình Đại (Bến Tre) vừa gửi đơn tới Báo Thanh Niên kêu cứu việc chính quyền cho xây dựng nhà máy xi măng cạnh khu dân cư.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.