Bến Tre: Nạo vét 10 triệu m3 cát sông Ba Lai kết hợp làm 'túi' trữ nước ngọt

Bắc Bình
Bắc Bình
22/02/2024 15:16 GMT+7

Bến Tre sẽ khai thác trên 10 triệu m3 cát sông Ba Lai để vừa cung cấp cát san lấp cho Dự án đường Vành đai 3, TP.HCM, vừa nạo vét tạo "túi" chứa nước ngọt dự trữ cho phòng chống xâm nhập mặn.

Ngày 22.2, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, cho biết địa phương đang triển khai các thủ tục để khai thác hơn 10 triệu m3 cát bồi tụ trên sông Ba Lai (chảy qua địa bàn các huyện Bình Đại, Châu Thành, Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre).

Bến Tre: Nạo vét 10 triệu m3 cát sông Ba Lai kết hợp làm 'túi' trữ nước ngọt- Ảnh 1.

Cống đập Ba Lai (thuộc Dự án ngọt hóa Bắc Bến Tre) đưa vào khai thác năm 2002

BẮC BÌNH

Theo kết quả quan trắc của tỉnh Bến Tre, sau nhiều năm bồi tụ sông Ba Lai đã hình thành 3 mỏ cát và đang tiếp tục bồi tụ với trữ lượng ước tính ban đầu trên 10 triệu m3. Lượng cát này sẽ được tỉnh Bến Tre khai thác để phục vụ cho các công trình của tỉnh đang thiếu cát san lấp trầm trọng; đồng thời cung cấp cho các tỉnh, thành ĐBSCL có nhu cầu, đặc biệt là Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM.

"Tôi và lãnh đạo phía UBND TP.HCM cũng đã bàn bạc, thống nhất việc cung cấp cát lấp từ các mỏ trên sông Ba Lai cho Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM", ông Trần Ngọc Tam cho hay.

Cũng theo ông Tam, sau khi nạo vét 10 triệu m3 cát nói trên, sông Ba Lai sẽ có một khu vực đủ sâu để làm "túi nước ngọt" dự trữ khi Dự án công trình âu thuyền An Hóa và âu thuyền Bến Tre hoàn thành. Đây đều là những dự án có ý nghĩa rất lớn phục vụ công tác phòng, chống hạn mặn của Bến Tre - một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi xâm nhập mặn tại ĐBSCL.

Bến Tre: Nạo vét 10 triệu m3 cát sông Ba Lai kết hợp làm 'túi' trữ nước ngọt- Ảnh 2.

Từ nhiều năm qua, sông Ba Lai giống như hồ chứa nước ngọt và đã bị ô nhiễm

BẮC BÌNH

Sông Ba Lai dài 55 km nằm trọn trong địa bàn tỉnh Bến Tre, chảy từ ranh giới xã Tân Phú, H.Châu Thành đến cửa Ba Lai (H.Bình Đại) đổ biển Đông. Năm 2002, Cống đập Ba Lai (tại bờ xã Thạnh Trị, H.Bình Đại nối xã Tân Xuân, H.Ba Tri, là thuộc dự án Ngọt hóa Bắc Bến Tre) đưa vào vận hành khai thác. Từ đó, nguồn nước của sông Ba Lai chủ yếu từ sông Mỹ Tho (Tiền Giang) sang qua kênh An Hóa nhưng dòng chảy của sông Ba Lai yếu, bị phù sa bồi đắp và nghẽn ở đầu ra cửa biển do cống đập điều tiết nước.

Theo Sở TN-MT Bến Tre, tỉnh này có 6 mỏ cát được chọn đấu giá khai thác cát lòng sông trong năm 2024, phù hợp với quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong 6 mỏ cát, 3 mỏ trên sông Ba Lai và các mỏ cát Quới Sơn (trên sông Tiền, thuộc H.Châu Thành); mỏ An Đức - An Hòa Tây; mỏ An Hiệp - An Ngãi Tây (trên sông Hàm Luông, thuộc địa bàn H.Ba Tri).


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.