Bến Tre: Tạm giữ 3 người lợi dụng giãn cách xã hội hút trộm cát sông Tiền

Bắc Bình
Bắc Bình
13/08/2021 17:04 GMT+7

Trong lúc giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19 , Lê Minh Nguyên (ngụ Tiền Giang) cùng đồng bọn dùng sà lan sang Bến Tre hút cát trộm trên sông Tiền.

Chiều 13.8, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bến Tre, cho biết, đang tạm giữ 3 người có hành vi trộm cát sông Tiền và tạm giữ sà lan số hiệu TG-14137. Kết quả test nhanh Covid-19 cả 3 đều âm tính.

3 người từ Tiền Giang qua Bến Tre hút trộm cát sông Tiền giữa lúc giãn cách xã hội

3 người đang bị tạm giữ là Lê Minh Nguyên (37 tuổi), Lê Văn Bình (31 tuổi, cùng ngụ xã Cẩm Sơn, H.Cai Lậy, Tiền Giang) và Nguyễn Thanh Huy (29 tuổi, ngụ H.Chợ Lách, Bến Tre).
Theo đó, vào rạng sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bến Tre bắt quả tang sà lan TG-14137 tải trọng gần 200 tấn, do Lê Minh Nguyên điều khiển, đang có hành vi khai thác cát sông trái phép. Trên sà lan còn có Bình và Huy tham gia bơm hút cát.
Tại thời điểm bị phát hiện, sà lan này đã bơm, hút trộm trên 124m3 cát dưới lòng sông Tiền. Nguyên không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.  
Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bến Tre đã buộc 3 đối tượng trộm cát bơm trả toàn bộ số cát lại lòng sông; đồng thời lập biên bản tạm giữ người và phương tiện để tiếp tục xử lý về các hành vi vi phạm quy định về giãn cách xã hội phòng Covid-19 theo Chỉ thị 16 và trộm cát sông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.