Bến Tre: Tàng trữ súng quân dụng, nguyên phó chủ tịch HĐND H.Thạnh Phú lãnh 9 tháng tù treo

Bắc Bình
Bắc Bình
12/07/2021 20:39 GMT+7

Ông Lê Văn Trung (56 tuổi, nguyên Thường vụ Huyện ủy – Phó Chủ tịch HĐND H.Thạnh Phú, Bến Tre) bị tuyên phạt 9 tháng tù về hành vi tàng trữ súng quân dụng.

Ngày 12.7, liên quan đến vụ phó chủ tịch HĐND H.Thạnh Phú (Bến Tre) tàng trữ súng quân dụng, TAND tỉnh Bến Tre mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Văn Trung phạm tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".
Do bị cáo Trung có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên HĐXX tuyên phạt mức án 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 tháng.
Ngoài ra, các bị cáo Nguyễn Văn Sơn (34 tuổi, ngụ xã Mỹ Hưng, người mua súng), Phạm Tiểu My (chủ tiệm cầm đồ Tiểu My), 27 tuổi, ngụ xã Quới Điền, cùng H.Thạnh Phú, bị tuyên cùng mức án 7 tháng tù về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. Kẻ trộm súng trong vụ án này V.P.H (16 tuổi, cùng ngụ H.Thạnh Phú) do chưa đủ tuổi nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bến Tre, năm 1990, khi đó ông Lê Văn Trung là Phó trưởng phòng Văn hóa - Thông tin H.Thạnh Phú thì được ông D. (trưởng phòng) giao khẩu súng ngắn và 6 viên đạn để phục vụ công tác kiểm tra liên ngành. Đến năm 1993, ông Trung chuyển công tác nên bỏ súng và đạn vào thùng chứa tài liệu rồi đem cất ở nhà tập thể cán bộ Huyện ủy Thạnh Phú. 10 năm sau, ông Trung mang thùng tài liệu và súng về nhà riêng.
Tháng 8.2020, trong thời gian sửa nhà, ông Trung mượn phòng hóa trang của Trung tâm văn hóa - thể thao - truyền thanh H.Thạnh Phú chứa đồ đạc.
Ngày 16.8.2020, V.P.H đột nhập Trung tâm nói trên trộm cắp tài sản thì phát hiện khẩu súng và 6 viên đạn nên lấy trộm. H. nhờ Tiểu My bán dùm khẩu súng. My đem bán cho Nguyễn Văn Sơn. Sau đó, người nhà Sơn phát hiện nên Sơn đem súng và đạn giao nộp công an. Cơ quan An ninh điều tra Công tỉnh Bến Tre vào cuộc và sau đó khởi tố ông Lê Văn Trung do tàng trữ súng quân dụng và 2 bị can Sơn, My.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.