Bên trong nơi làm linh vật Tết nguyên đán: Con rồng đắt hàng, có giá lên đến 100 triệu đồng

05/01/2024 12:05 GMT+7

Những ngày này, 100 nhân công ở xưởng sản xuất linh vật tết nguyên đán đang miệt mài làm việc cho kịp đơn hàng. Nhiều sản phẩm rồng độc đáo về mẫu mã được nhiều người ưa chuộng trong tết nguyên đán 2024.

Xưởng sản xuất các mẫu linh vật rộng hơn 2.500 m2 của Công ty TNHH dịch vụ Mỹ thuật Tân Việt (Phường Long Phước, TP Thủ Đức) những ngày cuối năm rộn ràng. Mỗi người một việc, người sửa mẫu, người vẽ, người sơn… ai cũng tất bật hoàn thành các sản phẩm.

Không chỉ tạo ra các mẫu linh vật theo trend, theo lựa chọn của khách mà còn mang đến thu nhập mùa tết đáng kể cho các lao động. Với nhân viên part-time, xưởng sản xuất trả theo giờ, thấp nhất là 30.000 đồng/giờ, những người giỏi hơn sẽ nhận mức 40.000 – 50.000 đồng/giờ.

Với lao động chính thức sẽ có lương cơ bản là 8 triệu đồng. Vào dịp tết, mọi người tăng ca nhiều thu nhập có thể lên tới 13 – 20 triệu đồng.

Bên trong nơi làm linh vật Tết nguyên đán: Con rồng đắt hàng, có giá lên đến 100 triệu đồng- Ảnh 1.

Anh Phan Chí Linh (34 tuổi), quản lý sản xuất Công ty TNHH dịch vụ mỹ thuật Tân Việt cho biết, sau lễ Giáng sinh, nhân công ở xưởng đã bắt tay vào sản xuất hàng đáp ứng nhu cầu tăng cao vào dịp tết nguyên đán

DƯƠNG LAN

Cận cảnh rồng xốp trăm triệu đồng/con: Thợ làm luôn tay, chủ ngưng nhận đơn vì quá tải

Bên trong nơi làm linh vật Tết nguyên đán: Con rồng đắt hàng, có giá lên đến 100 triệu đồng- Ảnh 2.

Từ các mô hình bằng đá, gỗ… chủ xưởng đã thay thế bằng mút xốp được phủ lớp composite bên ngoài nên được khách hàng ưa chuộng. Mô hình này dễ dàng di chuyển dù có kích thước lớn, được nhiều người lựa chọn trang trí dịp lễ

DƯƠNG LAN

Bên trong nơi làm linh vật Tết nguyên đán: Con rồng đắt hàng, có giá lên đến 100 triệu đồng- Ảnh 3.

Giá của mỗi mẫu linh vật phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mẫu mã, kích thước, chất liệu, chi tiết… Ngoài TP.HCM, nhiều đơn vị, tổ chức ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung thậm chí ở Hàn Quốc, châu Âu… cũng đặt các mẫu linh vật về trang trí trong dịp tết này

DƯƠNG LAN

Bên trong nơi làm linh vật Tết nguyên đán: Con rồng đắt hàng, có giá lên đến 100 triệu đồng- Ảnh 4.

Các đơn hàng được đặt mấy tháng trước tết nên mọi người phải cố gắng làm xong sớm để giao cho khách. Năm nay, lượng đơn hàng không tăng so với những năm trước. Xưởng tập trung sản xuất những mẫu linh vật về con rồng – con giáp trong năm 2024

DƯƠNG LAN

Bên trong nơi làm linh vật Tết nguyên đán: Con rồng đắt hàng, có giá lên đến 100 triệu đồng- Ảnh 5.

“Khách có nhu cầu mẫu như thế nào chúng tôi cũng đều nhận làm hết nhưng nếu đặt muộn quá sẽ không thể làm kịp. Năm nay, cặp rồng dài 10 m cao khoảng 5 m uốn lượn từ đầu đến cuối có thể coi là mẫu lớn nhất ở xưởng. Giá của mẫu rồng này khoảng 100 triệu đồng”, anh Linh chia sẻ

THANH CHIÊU

Bên trong nơi làm linh vật Tết nguyên đán: Con rồng đắt hàng, có giá lên đến 100 triệu đồng- Ảnh 6.

Thu nhập của những nhân công làm việc tại xưởng cũng tăng cao vào dịp tết do thường xuyên tăng ca. Với nhân viên part-time, xưởng sản xuất trả theo giờ, thấp nhất là 30.000 đồng/giờ còn những người giỏi hơn có mức 40.000 – 50.000 đồng/giờ. Với lao động chính thức sẽ có lương cơ bản là 8 triệu đồng. Vào dịp tết, mọi người tăng ca nhiều thu nhập có thể lên tới 13 – 20 triệu đồng

DƯƠNG LAN

Bên trong nơi làm linh vật Tết nguyên đán: Con rồng đắt hàng, có giá lên đến 100 triệu đồng- Ảnh 7.

Nhân công tỉ mỉ hoàn thiện từng chi tiết, cố gắng hoàn thành sớm vì có nhiều đơn hàng

DƯƠNG LAN

Bên trong nơi làm linh vật Tết nguyên đán: Con rồng đắt hàng, có giá lên đến 100 triệu đồng- Ảnh 8.

Ngoài con rồng, xưởng sản xuất cũng tập trung làm nhiều mẫu khác

DƯƠNG LAN

Bên trong nơi làm linh vật Tết nguyên đán: Con rồng đắt hàng, có giá lên đến 100 triệu đồng- Ảnh 9.

Nguyễn Thị Kim Nguyên (20 tuổi) đang là nhân viên part-time cho xưởng sản xuất này. Cô là sinh viên năm thứ hai chuyên ngành thiết kế thời trang, trường ĐH Văn Lang. Dù vẽ chi tiết trên các linh vật khác hoàn toàn so với thiết kế thời trang nhưng nữ sinh viên vẫn quyết định làm để có thu nhập và kinh nghiệm

DƯƠNG LAN

Bên trong nơi làm linh vật Tết nguyên đán: Con rồng đắt hàng, có giá lên đến 100 triệu đồng- Ảnh 10.

“Khó khăn nhất của việc trang trí màu sắc cho các linh vật là người vẽ đòi hỏi phải có sự tỉ mỉ. Khi vẽ những con vật có mắt khi nhìn vào phải “có hồn”, Kim Nguyên nói

DƯƠNG LAN

Bên trong nơi làm linh vật Tết nguyên đán: Con rồng đắt hàng, có giá lên đến 100 triệu đồng- Ảnh 11.

Người phụ nữ bước vào công đoạn làm vảy rồng

DƯƠNG LAN

Bên trong nơi làm linh vật Tết nguyên đán: Con rồng đắt hàng, có giá lên đến 100 triệu đồng- Ảnh 12.

Khoảng 10 năm nay, xưởng bắt đầu tập trung sản xuất các mẫu linh vật

DƯƠNG LAN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.