Bên trong 'Thung lũng chết' - nơi người dân sống với cái nóng kinh hoàng

04/07/2024 09:07 GMT+7

Bất chấp nhiệt độ được ghi nhận cao nhất thế giới trong "Thung lũng chết" - Death Valley, vẫn có vài trăm người sống ở đó quanh năm.

Trong tuần tới, "Thung lũng chết" có thể phá kỷ lục nhiệt độ thế giới của chính mình trong bối cảnh đợt nắng nóng đang quét qua California, Mỹ, theo The Mirror US.

Khi một đợt nắng nóng bất lợi quét qua California và phần lớn Bờ Tây, Tây Nam và miền Nam nước Mỹ trong tuần này và tuần tới, nơi nóng nhất trên trái đất đang chuẩn bị phá vỡ một kỷ lục nhiệt độ thế giới khác.

Vào năm 2020 và 2021, các nhà khí tượng học đã ghi nhận nhiệt độ 54,4 độ C ở Công viên Quốc gia Thung lũng chết, một địa danh tự nhiên nổi tiếng giáp Nevada ở rìa phía đông của California, ngay phía tây bắc của Las Vegas.

Bên trong 'Thung lũng chết' - nơi người dân sống với cái nóng kinh hoàng- Ảnh 1.

Nhiệt độ từng ghi nhận lên 54 độ C vào tháng 7.2023

AFP

Giờ đây, Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ đang dự báo nhiệt độ thậm chí còn cao hơn khi một vòm nhiệt đi qua khu vực. Cụ thể, vào thứ hai và thứ ba tuần tới mức nhiệt sẽ đạt 54,4 độ C và có thể cao hơn.

Nhân viên của Vườn quốc gia Thung lũng chết cho hay, khi nhiệt độ ở nơi này lên tới 48 độ C, mắt người có thể cảm thấy "rất nóng" và mặt bỏng rát, không thể ra ngoài quá 10 phút và điện thoại có khả năng sẽ bị tắt nguồn.

Tuy nhiên, đấy chưa phải là nóng nhất, vào ngày 10.7.1913, Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ đã ghi nhận nhiệt độ cao 56,7 độ C tại Trang trại Greenland - ngày nay được gọi là Furnace Creek bên trong "Thung lũng chết".

Cho đến ngày nay, nhiệt độ nóng khủng khiếp trên là nhiệt độ nóng nhất từng được ghi nhận trên bề mặt hành tinh.

Bên trong 'Thung lũng chết' - nơi người dân sống với cái nóng kinh hoàng- Ảnh 2.

"Thung lũng chết" nằm dưới mực nước biển, kết hợp với những bức tường núi, giữ nhiệt trong một loạt hiện tượng độc đáo

Getty

Các chuyên gia hiện đại đã tranh cãi về tính chính xác của kết quả được thực hiện cách đây hơn một thế kỷ, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, "Thung lũng chết" là một nơi thiêu đốt, với nhiệt độ lên tới 54,4 độ C vào mùa hè năm 2020 và 56 độ C vào tháng 7 năm ngoái.

Thung lũng sa mạc ở miền đông California, Mỹ này còn nắm giữ nhiều kỷ lục đáng chú ý khác.

Lưu vực Badwater, một vũng nhỏ "nước xấu" không thể uống được do muối tích tụ, được coi là điểm thấp nhất ở lục địa Bắc Mỹ, vì có độ sâu 85m dưới mực nước biển.

Đặc điểm chính của nơi này đã khiến các chuyên gia đặt tên cho nơi thấp nhất trên hành tinh Sao Hỏa theo tên nó - Miệng núi lửa Badwater.

Bên trong 'Thung lũng chết' - nơi người dân sống với cái nóng kinh hoàng- Ảnh 3.

Nhiều du khách đến thăm "Thung lũng chết" mỗi năm

ST

Một danh hiệu khác mà "Thung lũng chết" nắm giữ là nơi khô hạn nhất ở Bắc Mỹ, vì một số khu vực nhận được lượng mưa trung bình ít hơn 5cm trong cả năm.

Bất chấp những đặc điểm khắc nghiệt nói trên, vẫn có vài trăm người coi khu vực này là nhà. Nhiều cư dân là nhân viên của Công viên Quốc gia Thung lũng chết và các khách sạn địa phương, nhưng những người khác, chẳng hạn như thành viên của bộ tộc Timbisha người Mỹ bản địa, đã sinh sống ở "Thung lũng chết" trong nhiều thế kỷ.

Bên trong 'Thung lũng chết' - nơi người dân sống với cái nóng kinh hoàng- Ảnh 4.

Một ít cỏ cây trơ trọi ở thung lũng

ST

Thung lũng cũng được nhiều khách du lịch ghé thăm, đặc biệt là vào mùa xuân, khi nhiệt độ ôn hòa hơn so với mùa hè và những bông hoa dại nở rộ tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp.

Trong số những điểm tham quan chính mà "Thung lũng chết" mang lại là Dante's View, từ đó mọi người có thể chiêm ngưỡng cảnh quan hết sức lộng lẫy, hẻm núi Grotto hay lâu đài Scotty...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.