Bến xe Vũng Tàu đìu hiu, nhiều nhà xe không có khách và hàng hóa để chạy

Nguyễn Long
Nguyễn Long
11/01/2022 16:20 GMT+7

Mặc dù được phép hoạt động trở lại từ nhiều tháng nay nhưng bến xe Vũng Tàu vẫn ế khách. Nhiều xe chạy các tuyến vẫn không có khách và hàng hóa để chở.

Khoảng 9 giờ 30 ngày 11.1, PV Thanh Niên có mặt tại bến xe Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP.Vũng Tàu) ngồi hơn 30 phút không thấy khách đến mua vé, chỉ có một người phụ nữ đến gửi gói hàng đi TP.HCM.

Bến xe Vũng Tàu có thời điểm không có khách đến mua vé đi lại

nguyễn long

Một bảo vệ đứng ở trước nhà điều hành bến xe Vũng Tàu yêu cầu khách đến mua vé, gửi hàng hóa đều phải đeo khẩu trang và khai báo y tế qua app.

Nhiều ki-ốt bán vé tuyến miền Tây, miền Bắc, miền Trung không hoạt động. Các nhà xe tuyến Vũng Tàu - TP.HCM có nhân viên bán vé nhưng không có khách đến mua vé đi.

Bảo vệ hướng dẫn khách đến khai báo y tế bằng điện thoại

nguyễn long

Một lãnh đạo bến xe Vũng Tàu cho biết, khách đến bến xe mua vé rất ít, các nhà xe chỉ hoạt động 20% - 30% công suất. Ngoài ra còn có nhiều nhà xe ngưng hoạt động do ế khách cũng như không có ai đến gửi hàng hóa.

Lý giải bến xe ế khách, vị lãnh đạo bến xe Vũng Tàu cho hay nhiều tỉnh ở miền Tây chưa cho xe khách hoạt động trở lại, trong khi các nhà xe ở miền Bắc và miền Trung được chạy liên tỉnh thì không có khách và hàng hóa để vận chuyển nên ngừng hoàn toàn.

“Mọi năm gần đến Tết, các nhà xe đã có thông báo giá vé gửi cho bến xe để niêm yết, thế nhưng đến nay chưa có nhà xe nào đăng ký giá vé. Mong rằng tuần tới bến xe Vũng Tàu hoạt động nhộn nhịp trở lại”, lãnh đạo này chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.