Bệnh lạ: Người phụ nữ tắm vòi sen, đeo nhẫn, mang vớ cũng bị dị ứng

Ngọc Quý
Ngọc Quý
11/11/2022 10:08 GMT+7

Cô Stephanie Harvey ở Scotland mắc một tình trạng dị ứng hiếm gặp. Bất kỳ thứ gì đè ép hoặc gây áp lực lên da đều gây nổi mề đay và rất khó chịu. Tình trạng này khiến cô thậm chí không thể mặc đồ lót.

Cô Stephanie Harvey (34 tuổi) sống ở thị trấn Carnoustie (Scotland). Các triệu chứng dị ứng da đầu tiên xuất hiện vào mùa hè năm 2020, theo trang tin tức Daily Record (Scotland).

Căn bệnh dị ứng da kỳ lạ khiến cô Stephanie Harvey ở Scotland không thể mặc quần jeans, đồ lót, tắm vòi sen hay là bất kỳ thứ gì gây áp lực lên da

minh họa: SHUTTERSTOCK

Ban đầu, cô Stephanie nghĩ các vết mẩn đỏ trên da là do dị ứng với cao su. Da không chỉ ngứa ngáy, nóng rát mà còn hình thành các nốt mụn nước.

Không chỉ đồ lót, cô còn không thể mặc quần jeans, vớ, không mang đồng hồ hay bất kỳ thứ gì gây áp lực lên da. Điều tồi tệ nhất khi mắc tình trạng này là cô không thể mặc váy cưới trong ngày kết hôn của mình với chồng là anh Jamie Harvey (33 tuổi). Cô cũng không thể đeo nhẫn vì da sẽ dị ứng và nổi mụn nước đau đớn.

Đến năm 2021, cô Stephanie đi kiểm tra và bị chẩn đoán mắc một chứng bệnh kỳ lạ gọi là nổi mề đay do áp lực. Các bác sĩ đã điều trị bằng cách kê cho cô Stephanie loại thuốc kháng histamine cực mạnh và áp dụng một số phương pháp khác để kiểm soát bệnh.

“Có những lần tôi bị các cơn đau rát khủng khiếp. Tôi phải dùng thuốc điều trị suốt đời. Những điều đơn giản với mọi người như mặc quần jeans, áo ngực, tắm vòi sen, đeo chun buộc tóc lên cổ tay đều có thể làm tôi kích hoạt triệu chứng”, cô Stephanie chia sẻ.

Tệ hơn nữa, người phụ nữ còn dị ứng với ánh nắng mặt trời, khiến da dị ứng và nổi mẩn đỏ. Tình trạng này gọi là phát ban đa dạng do ánh sáng.

Với người bình thường, chân va vào bàn, ghế vốn đã đau thì với cô Stephanie mọi thứ còn tệ hơn. Các va chạm này gây áp lực lên da, kích hoạt dị ứng và khiến vùng da đó tụ máu bầm, sưng.

Người phụ nữ muốn mọi người biết về tình trạng của cô để nâng cao nhận thức về căn bệnh dị ứng này. Vì khi có biết về bệnh, những người có triệu chứng có thể phát hiện sớm và điều trị để cải thiện chất lượng sống, theo Daily Record.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.