Bệnh nhân bị cắt dương vật do bác sĩ chẩn đoán nhầm

Ngọc Quý
Ngọc Quý
07/03/2023 21:17 GMT+7

Một bệnh nhân ở Ý đã bị cắt dương vật do bác sĩ chẩn đoán nhầm bệnh giang mai là khối u ung thư.

Truyền thông địa phương không tiết lộ danh tính của cả bác sĩ và bệnh nhân, chỉ biết bác sĩ 30 tuổi, còn bệnh nhân đã hơn 60 tuổi. Ban đầu, người đàn ông đến khám và được yêu cầu thực hiện hàng loạt xét nghiệm, theo tờ Daily Star (Anh).

Người đàn ông hơn 60 tuổi đã bị bác sĩ cắt mất dương vật vì chẩn đoán nhầm bị khối u ung thư

Người đàn ông đã bị bác sĩ cắt mất dương vật vì chẩn đoán nhầm bị khối u ung thư

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Sau khi hoàn thành các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán người đàn ông có khối u ung thư ở dương vật nên đã lên lịch phẫu thuật cắt dương vật bệnh nhân. Ca phẫu thuật được thực hiện Bệnh viện San Donato ở thành phố Arezzo (Ý) vào ngày 13.11.2018. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Người đàn ông sau ca phẫu thuật đã hồi phục.

Tuy nhiên, sự nhầm lẫn chỉ được phát hiện khi mọi việc đã xong. Kết quả phân tích phần dương vật bị cắt bỏ cho thấy nam bệnh nhân không mắc khối u. Thay vào đó, ông bị giang mai và có thể điều trị khỏi bằng thuốc.

Người đàn ông đã kiện bác sĩ ra tòa với cáo buộc gây thương tích nghiêm trọng và yêu cầu bồi thường. Ông cho biết sau khi bị cắt dương vật, ông gặp khó khăn khi đi tiểu và không thể quan hệ tình dục được nữa.

Các quan chức y tế đã vào cuộc điều tra vụ việc. Phiên tòa sơ thẩm dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 9.3.2023 tại tòa án thành phố Arezzo, theo Daily Star.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.