Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Trung Quốc được ghi nhận ngày 17.11

13/03/2020 09:52 GMT+7

Ca nhiễm virus Corona chủng mới gây dịch COVID-19 đầu tiên tại Trung Quốc được cho là xuất hiện vào ngày 17.11.2019, dựa theo dữ liệu của chính quyền Trung Quốc.

Tờ South China Morning Post ngày 13.3 trích dữ liệu của chính quyền Trung Quốc đưa tin nước này đã xác định được ít nhất 266 người bị nhiễm virus Corona chủng mới gây dịch COVID-19 vào năm 2019.
Chính quyền Trung Quốc công bố dịch COVID-19 tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào tháng 1.2020. Tuy nhiên, theo dữ liệu của nước này mà South China Morning Post tiếp cận được, một người sống ở Hồ Bắc (55 tuổi) có thể là bệnh nhân đầu tiên và bị nhiễm vào ngày 17.11.2019.

[VIDEO] Hơn 135.000 ca nhiễm Covid-19 toàn cầu, thế giới ứng phó với đại dịch ra sao?

Từ đó, mỗi ngày đều có từ 1-5 ca bệnh mới được thông báo. Tính đến ngày 15.12, tổng số ca COVID-19 là 27. Ngày 17.12 là lần đầu tiên số ca nhiễm trong một ngày lên mức 2 con số. Ngày 20.12, tổng số ca nhiễm được xác nhận là 60.
Ngày 27.12, hơn 180 người đã bị nhiễm nhưng các bác sĩ có thể chưa xác định được toàn bộ. Bác sĩ Trương Kế Tiên thuộc Bệnh viện kết hợp Đông-Tây y tỉnh Hồ Bắc thông báo với giới chức y tế rằng bệnh mới do chủng mới của virus Corona gây ra. Đến ngày 31.12.2019, số ca nhiễm đã tăng lên thành 266 và ngày đầu năm 2020 là 381 ca.

Các bác sĩ chụp CT cho bệnh nhân COVID-19 ở Vũ Hán

AFP

Chưa xác định bệnh nhân zero

Theo South China Morning Post, trong số 9 ca đầu tiên được thông báo trong tháng 11.2019 có 4 nam và 5 nữ, tuổi từ 39-79. Không ai trong số này là bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus - “bệnh nhân zero”. Không rõ có bao nhiêu người trong nhóm này sống tại Vũ Hán.
Tổ chức Y tế thế giới cho rằng ca COVID-19 đầu tiên tại Trung Quốc được ghi nhận vào ngày 8.12.2019 nhưng tổ chức này chỉ dựa vào số liệu do các nước cung cấp.

[VIDEO] Phát biểu bất ngờ của chuyên gia Trung Quốc về nguồn gốc virus corona

Nghiên cứu của nhóm bác sĩ tại bệnh viện Kim Ngân Đàm ở Vũ Hán đang trên chuyên san y khoa The Lancet nếu rằng bệnh nhân đầu tiên được ghi nhận vào ngày 1.12.2019.
Các nhà khoa học đang cố gắng xây dựng lại biểu đồ về các trường hợp lây nhiễm COVID-19 đầu tiên. Việc xác định được cách lây lan của dịch bệnh và số ca bệnh không được ghi nhận sẽ giúp giới chuyên môn đánh giá chính xác hơn mối đe dọa của dịch COVID-19. Bên cạnh đó, việc tìm ra bệnh nhân zero sẽ giúp các nhà khoa học lần ra được nguồn gốc thật sự của virus Corona chủng mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.