Bệnh nhân lên cơn sau khi bị chó cắn

Gia Bách
Gia Bách
23/08/2022 17:36 GMT+7

Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau vừa điều trị thành công cho nữ bệnh nhân 15 tuổi lên cơn sau khi bị chó cắn.

Ngày 23.8, bác sĩ Trương Minh Kiển, Phó giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, cho biết sau hơn 20 ngày điều trị, bệnh nhân lên cơn sau khi bị chó cắn đã qua cơn nguy kịch.

Hiện bệnh nhân H.T.N đã ổn định sức khỏe và dự kiến ngày 24.8 sẽ xuất viện

BVCC

Trước đó, bệnh nhân H.T.N (15 tuổi, ngụ xã Tân Ân Tây, H.Ngọc Hiển, Cà Mau) đến nhà người quen thì bị chó cắn vào bắp chân, cổ tay, chảy nhiều máu dẫn đến ngất xỉu.

Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa Năm Căn cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh viện đa khoa Cà Mau điều trị. Sau khi điều trị 1 ngày, bệnh nhân xuất viện và được hướng dẫn đi tiêm phòng bệnh dại.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Cà Mau đã ghi nhân 6 ổ dịch dại trên đàn chó tại các huyện U Minh, Đầm Dơi, Cái Nước và Ngọc Hiển.

Ngày 11.7, bệnh nhân H.T.N đến Trung tâm Y tế H.Năm Căn tiêm phòng bệnh dại và đã tiêm được 4 mũi vắc xin. Nhưng đến ngày 2.8, bệnh nhân có các biểu hiện bất thường, sợ ánh sáng, sợ nước, được gia đình đưa đến bệnh viện điều trị.

Tại Bệnh viện Sản - Nhi, qua chẩn đoán ghi nhận đây là ca bệnh dại lâm sàng và được các bác sĩ theo dõi, điều trị.

"Khi nhập viện, bệnh nhân lên cơn dại điển hình. Chúng tôi quay hình khi bệnh nhân lên cơn dại gửi lên Viện Pasteur TP.HCM, Bệnh viện Nhiệt đới, cả 2 đơn vị này đều chẩn đoán là bệnh dại lâm sàn. Đồng thời, đề nghị không chuyển tuyến vì tỷ lệ tử vong cao, cũng không lấy mẫu xét nghiệm vì đã qua giai đoạn để xét nghiệm nên chỉ chẩn đoán dựa vào cơn dại bệnh viện tiến hành điều trị theo phác đồ bệnh dại lâm sàn", bác sĩ Kiển thông tin

Cũng theo bác sĩ Kiển, việc điều trị ổn định cho bệnh nhân bị bệnh dại khởi phát như bệnh nhân H.T.N là trường hợp hy hữu.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân H.T.N đã ổn định, giao tiếp tốt, ăn uống bình thường và ngày 24.8 sẽ được xuất viện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.