Bệnh nhân nghèo sẽ được qua Thái Lan mổ tim miễn phí

10/06/2016 19:02 GMT+7

Hôm nay, Lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM, Hãng hàng không Thái AirAsia, Quỹ bệnh viện Bumrungrad và Hội bảo trợ người nghèo TP.HCM công bố hoạt động hỗ trợ chữa bệnh tim bẩm sinh cho người nghèo, phẫu thuật tim miễn phí tại Thái Lan.

Bên cạnh mục đích giúp đỡ những người kém may mắn, đây cũng là một trong nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan. 
Sau khi kiểm tra, chọn ra bệnh nhân đủ điều kiện sẽ được Hãng hàng không AirAsia đưa bệnh nhân cùng thân nhân qua Thái Lan mổ tim vào tháng 7.2016. Tất cả các chi phí cho người bệnh và gia đình (khoảng 1 tỉ đồng/ca) đi kèm trong thời gian điều trị đều do bệnh viện Bumrungrad và AirAsia chi trả.
Chị Nguyễn Thị Đồng (nhà ở xã Ea Sien, thị xã Buôn Hồ, Đắc Lắc) cùng con gái Lê Thanh Thảo mới được 7 tháng tuổi đang chờ để kiểm tra sức khỏe. Ngoài bị bệnh tim bẩm sinh, bé Thảo còn bị hở hàm ếch. Chị Đồng đã nhiều lần đưa bé Thảo lên BV ĐH Y Dược -TP.HCM để chữa hở hàm ếch nhưng do sức khỏe bé quá yếu nên các bác sỹ yêu cầu phải điều trị bệnh tim cho cháu trước, nhưng điều kiện gia đình khó khăn nên bé chưa có cơ hội để mổ tim
Các chuyên gia y tế của bệnh viên Bumrungrad đang kiểm tra sức khỏe cho các bệnh nhân được Hội bảo trợ người nghèo TP.HCM giới thiệu trong đợt này. Đại diện AirAsia cho biết, dự kiến trong tháng 7. 2016 sẽ đưa các bệnh nhân qua Thái Lan chữa trị đồng thời cũng sẽ tổ chức khám sàng lọc để chữa trị cho tổng cộng 10 bệnh nhân nghèo
Bé Đinh Hồ Gia Huy (7 tuổi, nhà tại Chợ Lách, Bến Tre) bị bệnh tim bẩm sinh. Bệnh tình của Huy khá phức tạp nên các bác sỹ phải chia phác đồ điều trị ra phẫu thuật nhiều lần. Hồi 7 tháng tuổi em được phẫu thuật lần đầu, khi 3 tuổi Huy đã được mổ lần 2, đến nay Huy đã 7 tuổi theo các bác sỹ Huy phải được can thiệp 1 lần nữa nhưng chi phí điều trị đang là gánh nặng với gia đình em nên ca mổ chưa thực hiện đượ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.