Bệnh nhân xem phim như ở rạp, ‘hô hô, ha ha’ trong lớp yoga cười

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
Ngay tại bệnh viện, bệnh nhân được xem phim lịch sử cùng bắp, nước như ở rạp, rồi cùng hòa nhịp 'hô hô, ha ha' trong lớp yoga cười.

Chiều 27.8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) tổ chức chiếu phim lịch sử, phục vụ bắp và nước như tại rạp chiếu phim cho bệnh nhân (thuộc các khoa: Lão khoa, Chấn thương chỉnh hình, Ngoại Lồng ngực - mạch máu, Ung bướu…) và thân nhân. Sau buổi chiếu phim, bệnh nhân và thân nhân tiếp tục tham gia lớp yoga cười.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động xoay quanh chủ đề “Gửi trao bình an - mừng ngày Quốc khánh” nhằm chăm sóc sức khỏe tinh thần cho bệnh nhân và thân nhân với các hoạt động như: cắt tóc, gội đầu miễn phí, hiến máu nhân đạo, góp gạo sẻ chia…

Tiếng cười giòn tan những ngày điều trị

Bệnh nhân và thân nhân cùng xem phim lịch sử trong không gian được bố trí như rạp chiếu phim, với bắp và nước phục vụ tại chỗ.

Bệnh nhân xem phim như ở rạp, ‘hô hô, ha ha’ trong lớp yoga cười- Ảnh 1.

Bệnh nhân và thân nhân cùng xem phim như ở rạp ngay tại bệnh viện

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Sau đó, người bệnh và thân nhân tiếp tục tham gia lớp yoga cười do bác sĩ Hồ Nhật Quang, chuyên gia cố vấn, huấn luyện tâm trí tích cực và người sáng lập hành trình rèn luyện “Tâm trí cười HohaQua” hướng dẫn.

Không khí lớp học trở nên sôi nổi khi bác sĩ Quang nhiều lần gọi: "Tay đâu, tay đâu?", hướng dẫn bệnh nhân và thân nhân vỗ tay theo nhịp 1 - 2, 1 - 2 - 3 của điệu cha - cha- cha, sau đó chuyển sang đồng thanh "hô hô, ha ha ha".

Bệnh nhân xem phim như ở rạp, ‘hô hô, ha ha’ trong lớp yoga cười- Ảnh 2.
Bệnh nhân xem phim như ở rạp, ‘hô hô, ha ha’ trong lớp yoga cười- Ảnh 3.
Bệnh nhân xem phim như ở rạp, ‘hô hô, ha ha’ trong lớp yoga cười- Ảnh 4.

Người bệnh và thân nhân thích thú xem phim, hào hứng tham gia lớp yoga cười

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Có lúc, bác sĩ và cả lớp bật cười khi một số người còn lúng túng, đổi tay chạm mũi, chạm tai chưa đúng động tác. Với người bị đau tay hoặc khó cử động, bác sĩ hướng dẫn vỗ nhẹ, nếu không thể vỗ tay bình thường thì có thể vỗ lên cánh tay hoặc đùi. Các động tác được thực hiện theo khả năng, không cần gắng sức.

Hòa vào lớp học là chị Trần Thị Mỹ Linh (56 tuổi, ở TP.HCM). Chị nhập viện do chấn thương bàn tay sau tai nạn giao thông, kèm gãy xương ở hai ngón tay. Dù bàn tay bị thương còn hạn chế cử động, chị vẫn tham gia các bài tập cùng mọi người. 

Bệnh nhân xem phim như ở rạp, ‘hô hô, ha ha’ trong lớp yoga cười- Ảnh 5.

Bệnh nhân cười sảng khoái khi tham gia lớp yoga cười

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Đây là lần đầu chị Linh trải nghiệm yoga cười và xem phim ngay tại bệnh viện. Chị nhận xét các động tác dễ nhớ, dễ thực hiện; sau buổi trải nghiệm, tinh thần trở nên phấn khởi, yêu đời và lạc quan hơn.

Ngồi trong lớp còn có ông Bùi Văn Ngà (72 tuổi, ở TP.HCM). Ông đã nhập viện 4 ngày để kiểm tra tình trạng đau dạ dày. Giữa tiếng vỗ tay và những nhịp "hô hô, ha ha", ông cùng mọi người thực hiện các bài tập thở, cười và vận động nhẹ. Ông cho biết yoga cười giúp đầu óc thoải mái hơn.

Bệnh nhân xem phim như ở rạp, ‘hô hô, ha ha’ trong lớp yoga cười- Ảnh 6.

Hoạt động chiếu phim và yoga cười đem lại nhiều niềm vui cho bệnh nhân và thân nhân

ẢNH: HOÀI NHIÊN

“Nằm bệnh viện thì phải buồn rồi”, ông Ngà nói. Vì vậy, lần đầu được xem phim trong không gian “y chang rạp chiếu phim” rồi tham gia lớp yoga cười đã mang đến cho ông một buổi chiều vui vẻ hơn giữa những ngày điều trị.

Chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người bệnh

Theo bác sĩ Quang, yoga cười do bác sĩ người Ấn Độ Madan Kataria sáng lập. Đây là hoạt động rèn luyện tinh thần thông qua vận động cơ thể và tiếng cười.

Bác sĩ Quang cho rằng, đối với bệnh nhân, nhất là người lớn tuổi, yếu tố tinh thần có vai trò quan trọng trong quá trình điều trị. Việc duy trì tinh thần vui vẻ, tích cực giúp bệnh nhân tin tưởng hơn, có ý thức chăm sóc sức khỏe và hợp tác tốt hơn với bác sĩ.

Bệnh nhân xem phim như ở rạp, ‘hô hô, ha ha’ trong lớp yoga cười- Ảnh 7.

Bác sĩ Quang hướng dẫn người bệnh và thân nhân thực hành yoga cười

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Các bài tập tại chương trình được thiết kế đa dạng, phù hợp với tình trạng sức khỏe và khả năng vận động của từng người. Theo bác sĩ Quang, tập luyện trong môi trường vui vẻ không chỉ tạo sự lạc quan mà còn tăng kết nối giữa những người tham gia, góp phần chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần và các mối quan hệ.

Phát biểu tại chương trình, TS-BS Võ Hồng Minh Công, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, hoạt động chiếu phim lịch sử kết hợp yoga cười nhằm hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhân và thân nhân trong thời gian điều trị.

Bệnh nhân xem phim như ở rạp, ‘hô hô, ha ha’ trong lớp yoga cười- Ảnh 8.

TS-BS Võ Hồng Minh Công, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định phát biểu tại chương trình

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Theo TS-BS Công, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số, nên việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cần được chú trọng. Thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình chăm sóc tinh thần cho người cao tuổi tại bệnh viện, phối hợp với địa phương chăm sóc sức khỏe khi bệnh nhân trở về nơi cư trú và tổ chức các buổi thăm khám cho người cao tuổi.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.