Bệnh nhi tăng sau tết, nguyên nhân do đâu?

Gia Bách
Gia Bách
07/02/2023 15:29 GMT+7

Tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, số lượng bệnh nhi đến khám chữa bệnh tăng cao sau tết.

Ngày 7.2, bác sĩ Phạm Minh Pha, Phó giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, cho biết hiện nay lượng bệnh nhi đến khám chữa bệnh ngoại trú tại bệnh viện tăng so với thời điểm trước tết.

Cà Mau: Bệnh nhi đến bệnh viện bệnh khám chữa bệnh tăng sau tết   - Ảnh 1.

Sau tết, bệnh nhi đến khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau tăng

G.B

"Theo số liệu ghi nhận một tuần trước nghỉ tết và một tuần sau nghỉ tết tại bệnh viện cho thấy, tình hình trẻ em đến khám chữa bệnh ngoại trú sau tết tăng lên, chiếm 114%", bác sĩ Pha thông tin.

Số lượng bệnh nhi đến khám chủ yếu là các bệnh lý đường hô hấp, như viêm phổi, viêm tiểu phế quản, viêm họng, và các bệnh lý đường tiêu hóa, như rối loạn tiêu hóa (đau bụng, khó tiêu), nhiễm trùng tiêu hóa, tiêu chảy cấp, ngộ độc thức ăn...

Theo thống kê của Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, trong tháng 1.2023, tại khoa khám ngoại trú, ghi nhận nhiều nhất là bệnh lý đường hô hấp với 5.604 ca; bệnh lý đường tiêu hóa có 1.143 ca. Điều trị nội trú 782 ca bệnh đường hô hấp và 367 ca bệnh về đường tiêu hóa. Và từ ngày mùng 6 tết đến nay, tổng số bệnh nhân ngoại trú gần 4.000 ca và gần 600 ca nội trú.

Bác sĩ Pha nhận định, nguyên nhân dẫn đến lượt khám và điều trị bệnh gia tăng là trong thời gian nghỉ, gia đình bệnh nhi không đưa trẻ đến bệnh viện khám nên sau tết tình trạng bệnh của trẻ nặng hơn, phải vào bệnh viện khá nhiều.

Ngoài ra, lý do khách quan là vào dịp tết, trẻ theo gia đình di chuyển nhiều nơi, thay đổi không gian sống, giao lưu với nhiều người, dễ tiếp xúc nguồn lây bệnh.

Bác sĩ Pha khuyến cáo, thời điểm này, các bậc phụ huynh nên cho trẻ sinh hoạt trong môi trường thông thoáng, sạch sẽ; giữ vệ sinh thân thể, răng miệng, vệ sinh tay thường xuyên; ăn uống đầy đủ các chất, uống nhiều nước; hạn chế tập trung đông người, tránh tiếp xúc nguồn lây, mang khẩu trang. Nhất là cách ly trẻ với các trẻ bị bệnh dễ lây nhiễm và tiêm ngừa phòng các bệnh đầy đủ cho trẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.