Ngày 13.9, tại TP.HCM diễn ra hội nghị khoa học Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy lần VI năm 2026.
Tại hội hội nghị, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết hiện nay tim mạch là một trong những bệnh lý có tỷ lệ tử vong hàng đầu.
Mỗi năm, trên thế giới có gần 19 triệu người tử vong do bệnh tim mạch. Riêng tại Việt Nam, con số này khoảng 200.000 người, chiếm khoảng 1/3 tổng số ca tử vong. Trong số các ca tử vong do bệnh lý tim mạch, 3/4 là do bệnh mạch vành, đột quỵ.
Theo bác sĩ Phạm Thanh Việt, bệnh lý tim mạch ngày càng gia tăng trong bối cảnh đô thị hóa và thay đổi lối sống.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh lý tim mạch ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa
ẢNH: BVCC
Đặc biệt, tỷ lệ bệnh nhân tim mạch ở người trẻ ngày càng cao. Có những trường hợp bệnh mạch vành ở người dưới 30 tuổi, thậm chí có trường hợp ở độ tuổi 20. Điều này cho thấy sự thay đổi rất lớn của bệnh lý tim mạch.
Cùng với đó, quan điểm điều trị cũng có những thay đổi đáng kể. Từ việc chỉ can thiệp khi người bệnh xuất hiện triệu chứng, nay điều trị đã phát triển theo hướng phân tầng nguy cơ sớm và cá thể hóa.
"Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ trên thế giới, tim mạch là một trong những lĩnh vực có tốc độ phát triển công nghệ rất nhanh, với nhiều thiết bị hiện đại và kỹ thuật can thiệp mới được đưa vào ứng dụng. Qua đó, việc điều trị bệnh tim mạch ngày càng hiệu quả hơn", Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy nói.
Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Trung tâm Tim mạch là đơn vị có nhiều chuyên khoa sâu, với 7 chuyên khoa. Có những chuyên khoa có thể ở Việt Nam chỉ có một, cùng một số kỹ thuật chuyên sâu chỉ được phát triển tại đây. Việc phát triển các chuyên khoa sâu đã tạo điều kiện thuận lợi để các chuyên khoa tim mạch tiếp tục phát triển các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu.
Theo thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Văn Chiêu, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy, chương trình hội nghị năm nay bao phủ hầu hết các lĩnh vực cơ bản của tim mạch.
Bên cạnh những lĩnh vực mang tính truyền thống, hội nghị năm nay còn có nhiều phiên về các chủ đề gần đây, trong đó lần đầu tiên tổ chức phiên về phòng ngừa tim mạch và dinh dưỡng trong tim mạch.
Đặc biệt, hội nghị có các chuyên đề về can thiệp mạch vành, bệnh lý hệ thống mạch máu, phẫu thuật tim, các ca can thiệp ít xâm lấn, phẫu thuật tim cho người cao tuổi và rất lớn tuổi.
Hội nghị lần này quy tụ nhiều chuyên gia chuyên sâu về tim mạch trong và ngoài nước, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đối với lĩnh vực tim mạch trong thời gian gần đây.
Bình luận (0)