Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương 240 tỉ đồng bị bỏ hoang

Đỗ Trường
Đỗ Trường
21/12/2023 17:55 GMT+7

Sau 10 năm xây dựng, Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương (P.Phú Chánh, TP.Tân Uyên, Bình Dương) với kinh phí đầu tư trên 240 tỉ đồng, chỉ được sử dụng điều trị Covid-19 trong năm 2021, đến nay vẫn đang tiếp tục bị bỏ hoang.

Ngày 21.12, trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên, lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương cho biết Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương (BVCK Tâm thần) đang được giao cho Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Bình Dương quản lý, dự kiến năm 2024 mới đưa vào sử dụng.

Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương 240 tỉ đồng bị bỏ hoang- Ảnh 1.

Cảnh hoang tàn trong khu BVCK Tâm thần

ĐỖ TRƯỜNG

Theo lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương, sau khi Bệnh viện 1.500 giường Bình Dương đưa vào hoạt động sẽ di dời các khoa, phòng của BVĐK Bình Dương vào Bệnh viện 1.500 giường. Riêng chuyên khoa tâm thần và khoa nhiễm sẽ được di dời vào BVCK Tâm thần và Bệnh viện Lao phổi ở P.Phú Chánh (TP.Tân Uyên).

Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương 240 tỉ đồng bị bỏ hoang- Ảnh 2.

Hiện chưa có phương án hoạt động cụ thể của BVCK Tâm thần

ĐỖ TRƯỜNG

Tuy nhiên, lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Bình Dương cho biết, phải đến hết quý 1/2024 Bệnh viện 1.500 giường Bình Dương mới được xây dựng hoàn thiện và vận hành thử nghiệm vào quý 2/2024. Việc vận hành chính thức Bệnh viện 1.500 sẽ được quyết định sau khi vận hành thử nghiệm thành công.

Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương 240 tỉ đồng bị bỏ hoang- Ảnh 3.

Nhiều hạng mục bị xuống cấp trầm trọng

ĐỖ TRƯỜNG

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, BVCK Tâm thần được xây dựng từ năm 2013 có quy mô 300 giường bệnh, hoàn thành năm 2018 nhưng đến năm 2020 mới được bàn giao cho BVĐK Bình Dương quản lý nhưng chưa được sử dụng ngày nào.

Giữa năm 2021, BVCK Tâm thần được trưng dụng làm khu điều trị Covid-19 cho đến đầu năm 2022 thì giải thể và bỏ hoang từ đó cho đến nay.

Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương 240 tỉ đồng bị bỏ hoang- Ảnh 4.

Chưa có phương án chuyển đổi công năng cụ thể, bệnh viện vẫn hoang tàn

ĐÔ TRƯỜNG

Khoảng tháng 5.2023, Sở Y tế Bình Dương đã tiến hành khảo sát và dự kiến xin chuyển đổi công năng cơ sở vật chất của BVCK Tâm thần thành nơi thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Dương.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi công năng của BVCK tâm thần cho đến nay vẫn chưa có phương án cụ thể và tiếp tục bị bỏ hoang… chờ di dời BVĐK Bình Dương vào cơ sở mới và đưa chuyên khoa tâm thần vào khu vực này.

Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương 240 tỉ đồng bị bỏ hoang- Ảnh 5.

Các khối nhà của bệnh viện xuống cấp theo thời gian

ĐỖ TRƯỜNG

Quan sát của PV cho thấy hiện BVCK Tâm thần có nhiều hạng mục đang bị xuống cấp trầm trọng như hệ thống máy lạnh, la phông trần nhà, cửa kính, cổng bảo vệ… phía bên ngoài cây cối, cỏ dại mọc um tùm che khuất các khu cửa ra vào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.