Sở Y tế Bình Dương lên tiếng vụ 6 bác sĩ tự ý bỏ việc

Đỗ Trường
Đỗ Trường
03/03/2023 16:34 GMT+7

Sở Y tế Bình Dương khẳng định đã làm đúng quy định, quy trình xung quanh văn bản đề nghị không tiếp nhận 6 bác sĩ tự ý bỏ việc.

Chiều 3.3, trao đổi với PV Thanh Niên, bác sĩ (BS) chuyên khoa 2 Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế Bình Dương cho biết sáng nay (3.3), Ban giám đốc Sở Y tế đã chỉ đạo các phòng chức năng liên hệ, mời 6 BS vi phạm cam kết đào tạo viên chức với tỉnh Bình Dương, quay về đơn vị cũ để giải quyết các cam kết hợp đồng.

Sở Y tế cũng yêu cầu các phòng chức năng hướng dẫn, định hướng cho các BS về các vấn đề liên quan để có thể lựa chọn đơn vị mới sau khi hoàn thành nghĩa vụ bồi hoàn các khoản ngân sách đã hỗ trợ.

Lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương lên tiếng vụ 6 bác sĩ tự bỏ việc - Ảnh 1.

Trong 6 bác sĩ tự bỏ việc, có 5 bác sĩ công tác tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương

ĐỖ TRƯỜNG

BS Huỳnh Minh Chín cũng khẳng định trước khi có văn bản đề nghị các đơn vị y tế trong và ngoài tỉnh không tiếp nhận 6 BS tự bỏ việc, chưa bồi hoàn kinh phí đào tạo, hỗ trợ…, Bệnh viện đa khoa Bình Dương và Trung tâm y tế H.Dầu Tiếng đã làm các bước theo quy trình, quy định của pháp luật.

"Ngành y tế Bình Dương mong muốn rằng tất cả các nhân viên y tế được hưởng chế độ đào tạo và thu hút từ nguồn ngân sách phải có trách nhiệm với người dân, với người bệnh và với địa phương. Quan điểm của ngành luôn hỗ trợ và tạo mọi điều kiện tốt nhất để phát triển và giữ chân nhân viên y tế bằng nhiều chính sách từ môi trường làm việc, cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị y tế và đặc biệt là chính sách đào tạo mà ngành đã nỗ lực rất nhiều trong 2 năm qua", BS Huỳnh Minh Chín nói.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 2.3, Sở Y tế Bình Dương có văn bản đề nghị các cơ sở, đơn vị y tế trong và ngoài tỉnh không tiếp nhận 6 BS vào làm việc do tự ý bỏ việc và chưa bồi hoàn kinh phí đào tạo, chế độ thu hút… theo cam kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.