Bệnh viện Mắt TP.HCM được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật

29/09/2023 10:26 GMT+7

Quần thể kiến trúc của Bệnh viện Mắt TP.HCM được đánh giá mang vẻ đẹp thanh lịch, trang nhã và hài hòa với không gian kiến trúc của khu vực vừa được xếp hạng di tích cấp thành phố.

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa có quyết định xếp hạng di tích cấp thành phố đối với di tích kiến trúc nghệ thuật Bệnh viện Mắt TP.HCM, địa chỉ 280 Điện Biên Phủ, P.Võ Thị Sáu, Q.3.

Cũng trên địa bàn P.Võ Thị Sáu, di tích tích kiến trúc nghệ thuật Nhà Thiếu nhi TP.HCM, địa chỉ 169 Nam Kỳ Khởi Nghĩa được xếp hạng di tích cấp thành phố.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp thành phố đối với di tích lịch sử Căn cứ Q.Gò Môn (1961-1969) ở xã Trung An, H.Củ Chi.

Theo các quyết định, mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong khu vực di tích đã khoanh vùng bảo vệ đều bị nghiêm cấm, trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở khu vực di tích phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND TP.HCM.

Bệnh viện Mắt TP.HCM được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật - Ảnh 1.

Bệnh viện Mắt TP.HCM được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố

DUY TÍNH

Bệnh viện Mắt TP.HCM là bệnh viện chuyên khoa hạng I, là cơ sở nhãn khoa đầu ngành của TP.HCM. Tiền thân của bệnh viện là dưỡng đường có tên Clinique Saint-Paul, là công trình do dòng Saint Paul của Pháp xây theo kiến trúc Pháp từ những năm 1930 của thế kỷ trước.

Quần thể kiến trúc của Bệnh viện Mắt được đánh giá mang vẻ đẹp thanh lịch, trang nhã và hài hòa với không gian kiến trúc của khu vực.

Nhà Thiếu nhi TP.HCM tiền thân có tên là dinh thự 169 rue Mac-Mahon được xây dựng năm 1927 do bà Madame de la Souchere, chủ các đồn điền cao su rộng lớn ở Long Thành, Xuân Lộc (nay thuộc tỉnh Đồng Nai) làm chủ.

Từ năm 1945-1954, khu dinh thự này trở thành nơi hoạt động của quân đội Pháp, ban đầu trở thành nơi cư trú của tướng Philippe Leelerc, chỉ huy lực lượng Pháp ở Đông Dương sau chiến tranh thế giới thứ II.

Những năm 1960, nơi đây được sửa chữa lại, ban đầu là Khoa Y dược của trường Đại học Sài Gòn và sau đó trở thành nơi tiếp các phái đoàn ngoại quốc cấp Quốc trưởng hay Thủ tướng. Từ tháng 2.1972, dinh thự là nơi cư trú của ông Trần Văn Hương, Phó tổng thống chính quyền Việt Nam Cộng hòa.

Sau khi đất nước thống nhất, khu này được giao cho Thành Đoàn TP.HCM quản lý, lần lượt đổi tên từ Câu lạc bộ Thiếu nhi, Nhà Văn hóa Thiếu nhi, Nhà Thiếu nhi và cuối cùng là Nhà Truyền thống Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh từ năm 2015.

Gò Môn là địa danh được Khu ủy Sài Gòn - Gia Định quyết định hợp nhất 2 địa phương Gò Vấp và Hóc Môn thành Q.Gò Môn từ tháng 5.1961, nay là Q.Gò Vấp, Q.12, H.Hóc Môn và H.Củ Chi. Đây là địa bàn trọng điểm để chỉ đạo phong trào đấu tranh cách mạng toàn vùng, góp phần vào công cuộc chiến đấu thống nhất đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.