Bệnh viện Medic Cà Mau thông tin sự cố y khoa 'không phát hiện thai'

Gia Bách
Gia Bách
08/08/2024 04:28 GMT+7

Đại diện Bệnh viện Medic Cà Mau cho rằng, việc không phát hiện túi thai sớm do bệnh nhân từ chối khám sản phụ khoa theo tư vấn của bác sĩ. Đây là sự cố y khoa, không phải lỗi chuyên môn kỹ thuật của nhân viên bệnh viện.

Chiều 7.8, lãnh đạo Bệnh viện Medic Cà Mau (P.Tân Thành, TP.Cà Mau, Cà Mau) thông tin về kết luận liên quan sự cố y khoa đối với bệnh nhân N.B.M (28 tuổi, ngụ TT.Trần Văn Thời, H.Trần Văn Thời, Cà Mau).

Trước đó, ngày 17.6, chị N.N.M đến khám tại Bệnh viện Medic Cà Mau với triệu chứng đau bụng, tiêu bất thường và tiêu máu. Chị M. mong muốn kiểm tra đại tràng nên được bác sĩ tư vấn xét nghiệm máu, siêu âm ổ bụng và chụp CT Scanner cản quang có nội soi đại tràng ảo (gọi tắt CT nội soi đại tràng ảo). Kết quả cận lâm sàng cho thấy, công thức máu bình thường, siêu âm ổ bụng ghi nhận gan nhiễm mỡ độ II, nhân xơ tử cung.

Bệnh viện Medic Cà Mau thông tin sự cố y khoa 'không phát hiện thai'- Ảnh 1.

BS.CK2 Trần Thanh Sang, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Medic Cà Mau (áo trắng, bên phải) thông tin về kết luận liên quan đến sự cố y khoa đối với bệnh nhân N.N.M

CTV

Bác sĩ tư vấn chị M. khám sản phụ khoa để xác định chẩn đoán nhân xơ tử cung, nhưng chị từ chối. Ngày hôm sau, chị M. quay lại CT nội soi đại tràng ảo và được chẩn đoán chưa thấy bất thường trong lòng đại tràng, ghi nhận nhân xơ tử cung.

Từ các kết quả cận lâm sàng trên, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có hội chứng ruột kích thích, có tiêu chảy-trĩ độ I. Do bệnh nhân từ chối khám sản phụ khoa nên vấn đề nhân xơ tử cung chưa được chẩn đoán xác định và điều trị.

Đến ngày 21.6, chị M. đến Bệnh viện Sản -Nhi Cà Mau siêu âm và được chẩn đoán túi thai trong lòng tử cung khoảng 5 tuần. Bệnh nhân trở lại Bệnh viện Medic Cà Mau làm rõ kết quả bệnh viện này thăm khám trước đó. Do không đồng ý giải thích của bác sĩ bệnh viện, chị M. gửi đơn đến Sở Y tế Cà Mau yêu cầu làm rõ.

Sau sự cố xảy ra, Bệnh viện Medic Cà Mau lập hội đồng chuyên môn cấp sở. Theo đó, kết luận của hội đồng cho thấy, bác sĩ của bệnh viện chỉ định các dịch vụ kỹ thuật về cận lâm sàng, trong đó có chụp "CT nội soi đại tràng ảo" là phù hợp và đúng quy định của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, chẩn đoán và điều trị của bác sĩ là phù hợp triệu chứng lâm sàng và kết quả cận lâm sàng của bệnh nhân tại thời điểm khám chữa bệnh tại Bệnh viện Medic Cà Mau.

BS.CK2 Trần Thanh Sang, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Medic Cà Mau cho biết, khi siêu âm ổ bụng và CT không phát hiện túi thai sớm, khi tuổi thai 3 - 4 tuần, 3 ngày tuổi điều này phù hợp theo sự di chuyển và phát triển của túi thai sớm.

"Bệnh nhân từ chối khám sản phụ khoa tại Bệnh viện Medic Cà Mau theo tư vấn của bác sĩ. Nếu bệnh nhân khám sản phụ khoa, chắc chắn sẽ phát hiện túi thai sớm qua thăm khám. Đây là sự cố y khoa, không phải do lỗi chuyên môn kỹ thuật của nhân viên bệnh viện", bác sĩ Sang khẳng định.

Riêng về thuốc điều trị cho bệnh nhân M. (dựa trên chẩn đoán hội chứng ruột kích thích, có tiêu chảy- trĩ độ I, tại thời điểm bệnh nhân khám chữa bệnh) có ảnh hưởng đến thai nhi hay không, Bệnh viện Medic Cà Mau đã có công văn gửi Trung tâm DI&ADR quốc gia nhờ giải đáp.

Về vấn đề tia bức xạ ảnh hưởng đến thai nhi, đại diện Bệnh viện Medic Cà Mau cho rằng bệnh nhân từ chối khám sản phụ khoa mà bệnh viện vẫn thực hiện chụp CT nội soi đại tràng ảo là phù hợp. Bởi chưa loại trừ được các bệnh lý ác tính hay bệnh lý nặng, có thể dẫn đến bỏ lỡ điều trị hoặc gây nguy hiểm tính mạng bệnh nhân.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.