Bệnh viện Ung bướu 1.000 giường hoạt động toàn bộ

03/02/2023 06:54 GMT+7

Ngày 2.2, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết Sở Y tế đã có cuộc làm việc với Bệnh viện Ung bướu khi cơ sở 2 bệnh viện này (gọi tắt là CS2, tại số 12, đường 400, KP.3, P.Tân Phú, TP.Thủ Đức) chính thức đi vào hoạt động toàn bộ.

Bệnh nhân (BN) ung thư và cả nhân viên y tế Bệnh viện (BV) Ung bướu đều hồ hởi khi được khám chữa bệnh và làm việc trong một không gian rộng rãi, hiện đại.

THUẬN TIỆN CHO NGƯỜI BỆNH Ở XA

Trước đó, ngày 27.1, toàn bộ CS2 chính thức đi vào hoạt động với quy mô 1.000 giường bệnh nội trú, 16 phòng mổ hiện đại, máy móc kỹ thuật cao. Ngày 30.1, đã có 2.315 BN đến khám tại CS2.

Bệnh viện Ung bướu 1.000 giường hoạt động toàn bộ - Ảnh 1.

Phòng mổ hiện đại tại CS2 BV Ung bướu

NGUYỄN VĂN TIẾN

Có mặt tại CS2 vào ngày 2.2, PV Thanh Niên ghi nhận hàng trăm BN xếp hàng chờ làm thủ tục khám và điều trị trong không gian khu khám bệnh thoáng đãng; phòng bệnh sạch đẹp, rộng rãi.

Anh Phương (44 tuổi, ngụ Lâm Đồng) đưa mẹ vào CS2 làm thủ tục xạ trị lần đầu. Anh Phương cho biết mẹ anh được phát hiện ung thư cách đây không lâu và anh thường xuyên đưa mẹ đến BV Ung bướu ở số 3 Nơ Trang Long, P.7, Q.Bình Thạnh (gọi tắt là CS1) thăm khám. Theo anh Phương, mỗi lần di chuyển từ Lâm Đồng đến TP.HCM mất 4 tiếng, nhưng thời gian chờ đợi để bắt xe vào CS1 mất rất nhiều thời gian, chưa kể kẹt xe. Anh Phương chia sẻ: "Giờ mẹ con đều mừng vì bắt đầu làm thủ tục xạ trị thì được chuyển sang CS2, giao thông đi lại thuận tiện, mang được con nhỏ theo vì ở nhà không có người trông. Mẹ tôi không cần phải chen chúc nhau thuê trọ trong nội đô, giá thuê ở gần CS2 cũng không đắt đỏ như xung quanh CS1".

PHÒNG BỆNH RỘNG RÃI, THOÁNG MÁT

Trong phòng bệnh khoa Nhi, chị H'Hiểu (30 tuổi, ngụ Đắk Lắk) cho biết con chị nhập viện cấp cứu u não trong tình trạng "không còn hy vọng sống". Trải qua quá trình điều trị, đến nay bé đã được vào thuốc 3 lần với nhiều chuyển biến tích cực. Trước đây bé được điều trị ở CS1, phòng có nhiều BN nên chị phải thuê trọ ở ngoài với giá khá đắt. Từ khi chị H'Hiểu đưa con đến CS2, mỗi phòng ít BN hơn, phòng sạch sẽ thoáng mát, chị ở lại chăm con cũng thoải mái và tiết kiệm chi phí hơn nhiều.

Cuối tháng 1.2023, chị Hồng Gấm (32 tuổi, ngụ Lâm Đồng) cùng chồng đưa con trai 14 tuổi nhập viện vào thuốc để chuẩn bị cho quá trình xạ trị. Trước đây khi điều trị nội trú ở CS1, chỉ mỗi chị Gấm lên chăm con vì điều kiện phòng ốc cũ, chật chội. Từ khi chuyển điều trị sang CS2, chồng chị Gấm cũng nghỉ việc ở quê để vào TP.HCM cùng vợ chăm con. "Phòng rộng rãi và thoáng hơn nhiều so với CS1 nên hai người cùng chăm con cũng không bị chật chội. Hơn nữa ở đây còn rất sạch sẽ, vệ sinh. Mỗi ngày, 2 vợ chồng luân phiên xuống ăn cơm mà không cần lo lắng không có người chăm sóc con", chị Gấm chia sẻ.

Nhưng cũng có một số BN than thở rằng khi chuyển ra CS2 chưa có nhiều đoàn từ thiện đến phát cơm cháo, và họ hy vọng các nhà hảo tâm biết đến CS2.

BÁC SĨ CŨNG THÍCH, NHƯNG ĐI… HƠI XA

Bác sĩ (BS) Nguyễn Huy Thịnh, khoa Giải phẫu bệnh - BV Ung bướu, cho biết BV chuyển điều trị từ CS1 sang CS2 có nhiều thuận lợi. Theo đó, ở CS2 có phòng bệnh sạch sẽ, thoáng mát và nhiều trang thiết bị, máy móc hiện đại hơn. Môi trường làm việc cũng thoải mái hơn so với CS1. Tuy nhiên, có một số khó khăn xuất phát từ việc di chuyển BN ở trong thành phố, quá trình di chuyển ra CS2 mất một quãng đường khá dài, trên dưới 20 km.

CS1 SẼ LÀM GÌ?

Theo kế hoạch của Sở Y tế, CS1 sẽ hình thành khu tầm soát, chẩn đoán sớm, trở thành Trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực ASEAN. Còn khu số 47 Nguyễn Huy Lượng, Q.Bình Thạnh (đối diện CS1) dành cho những BN khu vực trung tâm TP.HCM không thể đi xa, với 36 giường bệnh, xạ trị ban ngày, 4 phòng mổ, 2 phòng tiểu phẫu.

Ngành y tế TP.HCM tin rằng khi hệ thống metro đi vào hoạt động, nhân viên y tế sẽ thuận tiện hơn khi đi làm tại cơ sở mới. Nhưng do trạm dừng của tuyến metro còn cách xa CS2, Sở Y tế cũng kiến nghị sớm mở tuyến xe buýt kết nối trạm dừng metro đến CS2 phục vụ nhân viên y tế của BV và cả người bệnh.

"Với CS2, bên cạnh các tiện ích phục vụ người bệnh, chắc chắn rằng thời gian chờ mổ, chờ xạ trị… sẽ được rút ngắn dần so với trước đây. Tất cả sẽ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh ngày một tốt hơn và chất lượng điều trị ngày càng hiệu quả hơn, hướng đến đóng góp xây dựng TP.HCM trở thành Trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực ASEAN", PGS-TS Tăng Chí Thượng nói.

CS2 BV Ung bướu được chính thức khởi công ngày 26.6.2016, quy mô 1.000 giường bệnh, vốn đầu tư 5.845 tỉ đồng. Tổng diện tích CS2 55.594 m2, tổng diện tích sàn xây dựng 112.582 m2.

Sau 4 năm xây dựng, ngày 12.10.2020, CS2 chính thức đưa khu Khám bệnh vào hoạt động. Sau đó tiếp tục triển khai khoa Tầm soát ung thư, khoa Cấp cứu, khoa Chẩn đoán hình ảnh, khoa Xét nghiệm, khu Siêu âm… Cuối quý 1/2021, BV triển khai các khoa điều trị ban ngày, khu Hóa trị trong ngày, khu Xạ trị trong ngày, khoa Y học hạt nhân, các khoa nội trú khối nội, các khoa nội trú khối xạ, khu dược nội trú.

Bên cạnh bố trí đất để xây dựng CS2, lãnh đạo TP.HCM còn quan tâm dành 2,7 ha đất ngay cạnh BV để xây dựng khu nhà nghỉ cho thân nhân người bệnh cũng như khu nhà nghỉ cho các chuyên gia, học viên đến nghiên cứu, học tập tại CS2. Sở Y tế kiến nghị UBND TP.HCM sớm bố trí ngân sách để triển khai xây dựng khu nhà này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.