Benzema có thể rút lại quyết định giã từ tuyển Pháp

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/12/2022 13:51 GMT+7

Tiền đạo Karim Benzema có thể đảo ngược quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế nếu Zinedine Zidane thay thế Didier Deschamps làm HLV tuyển Pháp, theo tờ Daily Mail .

Benzema, người đã ghi 37 bàn sau 97 lần ra sân cho tuyển Pháp, đã phải rút khỏi đội tuyển tham dự World Cup 2022 trước trận ra quân ở Qatar do chấn thương đùi trái mà anh gặp phải trong lúc tập luyện. Trong thông báo bất ngờ về việc giã từ sự nghiệp quốc tế hôm 19.12, tiền đạo 35 tuổi của Real Madrid viết trên Twitter: "Tôi đã nỗ lực để có được hôm nay và tôi tự hào về điều đó! Tôi đã nói nhiều điều về mình và câu chuyện của chúng ta kết thúc".

Benzema quyết định giã từ tuyển Pháp

AFP

Sau khi Benzema rút lui trước thềm World Cup 2022, HLV Didier Deschamps của tuyển Pháp đã không chọn người thay thế. Nhưng việc Benzema vội vàng rời Qatar và quyết định giã từ đầy ẩn ý đã làm dấy lên đồn đoán về sự rạn nứt giữa anh với các đồng đội cũng như HLV Deschamps. Tờ Daily Mail dẫn một nguồn tin từ báo giới Pháp, Benzema nhiều khả năng sẽ rút lại quyết định giã từ tuyển quốc gia nếu Zinadine Zidane được chọn thay thế HLV Deschamps dẫn dắt "Les Bleus". Tương lai của Deschamps sẽ được quyết định trong vài tuần tới và ông được cho là sẽ có cuộc gặp với chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) Noel Le Graet vào tháng 1 tới.

Zidane được cho là có khả năng thay thế Deschamps dẫn dắt tuyển Pháp

AFP

Zidane vốn có mối quan hệ rất tốt với Benzema do từng có 2 giai đoạn (từ năm 2016 - 2018 và 2019 - 2021) làm việc với nhau rất thành công khi huyền thoại người Pháp dẫn dắt Real Madrid. Dưới thời Zidane, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã giành được 11 danh hiệu, trong đó có 3 chức vô địch Champions League, 2 lần đăng quang La Liga…

Benzema, người đã giành giải thưởng “Quả bóng vàng” năm 2022 cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đã khao khát góp mặt ở World Cup năm nay vì không được chọn khi Pháp trở thành nhà vô địch thế giới ở Nga 4 năm trước. Anh đã bị loại khỏi tuyển Pháp trong 5 năm rưỡi vì liên quan đến vụ bê bối tống tiền qua một "clip sex" liên quan đến đồng đội cũ Mathieu Valbuena.

Benzema chưa từng nếm trải vinh quang thực sự với tuyển Pháp, khi chỉ có chức vô địch duy nhất là UEFA Nations League 2021. Chân sút này từng ám chỉ rằng ông Deschamps đã "phân biệt chủng tộc" khi loại anh khỏi "Les Bleus". Tuy nhiên, Benzema đã bất ngờ trở lại trước EURO 2020 hồi năm ngoái, ghi 4 bàn ở giải này, nhưng không thể giúp Pháp tránh được thất bại trước Thụy Sĩ ở vòng 16 đội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.