Berbatov muốn theo chân Eric Cantona làm diễn viên

05/04/2014 16:29 GMT+7

(TNO) Cựu tiền đạo Dimitar Berbatov của Manchester United (M.U) tiết lộ sẽ dấn thân vào lĩnh vực điện ảnh sau khi giải nghệ.

(TNO) Cựu tiền đạo Dimitar Berbatov của Manchester United (M.U) tiết lộ sẽ dấn thân vào lĩnh vực điện ảnh sau khi giải nghệ.

>> Berbatov thử tài làm họa sĩ
>> Berbatov: Tôi đã hết tôn trọng Ferguson
>> Dimitar Berbatov bức xúc và đòi rời M.U

Berbatov muốn theo chân Eric Cantona làm diễn viên
Berbatov (giữa) muốn trở thành diễn viên sau khi giải nghệ - Ảnh: AFP

Hiện tại, Berbatov đang thi đấu cho AS Monaco theo dạng cho mượn từ Fulham. Do đã ở tuổi 33, vì vậy thời gian chân sút người Bulgaria sắp 'về vườn' cũng đã gần kề. Và mới đây, anh đã tiết lộ kế hoạch sau khi giải nghệ.

Theo đó, cầu thủ này muốn cạnh tranh với huyền thoại Eric Cantona của sân Old Trafford trên lĩnh vực diễn xuất trước ống kính. Được biết, cựu danh thủ Cantona đang làm việc trong ngành công nghiệp điện ảnh khi tham gia khá nhiều bộ phim thời  gian qua.

“So sánh với Eric Cantona là không công bằng bởi ông ấy là một cầu thủ vĩ đại của M.U. Từ cách ghi bàn đến phong thái chơi bóng trên sân, Cantona luôn khiến người ta phải nhắc đến ông. 

Sau đó, ông ấy lại tham gia đóng phim, mà tôi lại là người rất thích điện ảnh. Vì vậy, sau khi chia tay sân cỏ, tôi chắc chắn sẽ thử sức ở lĩnh vực phim ảnh. Tôi tin mình có thể trở thành một diễn viên”, Berbatov nói với Monaco TV.

Kỳ thực, nếu Berbatov có trở thành một diễn viên điện ảnh thì điều này cũng rất hợp với cá tính của anh. Trên sân, cựu tiền đạo của Tottenham là mẫu cầu thủ có lối chơi rất nghệ sĩ.

Cùng một diễn biến liên quan đến Berbatov, HLV Caludio Ranieri của Monaco vừa hé lộ ý định mua đứt cầu thủ này vào cuối mùa. Đó là do Berbatov từ khi sang Monaco hồi tháng 1 để thế chỗ cho Radamel Falcao, người bị chấn thương và phải nghỉ dài hạn, đã cho thấy phong độ khá ấn tượng, khi 4 bàn sau 8 trận trên mọi đấu trường.

Đức Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.