Bị bắt khi giao dịch 16 bánh heroin, nghi phạm dùng dao cứa cổ tự tử

Trần Cường
Trần Cường
18/05/2023 14:27 GMT+7

Bị lực lượng chức năng vây bắt khi đang mua bán 16 bánh heroin, Lềnh dùng dao chống trả để tẩu thoát nhưng bất thành, đối tượng sau đó đã cứa cổ, đâm vào bụng để tự tử nhưng bất thành.

Chiều 18.5, đại diện Công an tỉnh Điện Biên cho biết, cơ quan này vừa phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt 2 nghi phạm và thu giữ 16 bánh heroin.

Bị bắt do mua bán heroin, nghi phạm tự dùng dao cứa cổ

Trước đó, khoảng 17 giờ 35 ngày 15.5, tổ công tác của Công an H.Mường Chà (Điện Biên) phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tang Giàng A Lềnh (37 tuổi, trú bản Nà Bủng 1, xã Nà Bủng, H.Nậm Pồ, Điện Biên) và vợ là Mùa Thị Dính (35 tuổi) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bị bắt khi đang giao dịch 16 bánh heroin, nghi phạm dùng dao cứa cổ tự tử - Ảnh 1.

Mùa Thị Dính cùng tang vật vụ án

THU TRANG

Công an H.Mường Chà cùng lực lượng phối hợp đã thu giữ 16 bánh heroin và nhiều tài liệu có liên quan.

Đáng chú ý, quá trình vây bắt, Giàng A Lềnh đã dùng dao mang theo chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát, nhưng vẫn bị bắt giữ.

Bị bắt khi đang giao dịch 16 bánh heroin, nghi phạm dùng dao cứa cổ tự tử - Ảnh 2.

Lềnh được đưa vào Trung tâm y tế H.Mường Chà để cấp cứu

THU TRANG

Biết không thể thoát thân, Lềnh đã dùng dao tự cứa cổ và đâm vào bụng để tự tử. Tuy nhiên, tổ công tác đã tước dao, khống chế Lềnh, đưa về Trung tâm y tế H.Mường Chà cấp cứu. Theo đại diện Công an tỉnh Điện Biên, quá trình bắt giữ 2 nghi phạm, các lực lượng đảm bảo an toàn.

Trước thành tích xuất sắc này, ngày 17.5, đại tá Phạm Trường Giang, Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã chúc mừng, biểu dương, khen thưởng Công an H.Mường Chà và các thành viên trong ban chuyên án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.