Bị bắt sau 11 năm giết người rồi bỏ trốn

Khánh Hoan
Khánh Hoan
25/04/2020 15:08 GMT+7

Sau khi sát hại một người dân tại địa phương, Hoàng Văn Trung (ngụ thành phố Vinh, Nghệ An) bỏ trốn khỏi địa phương. Sau 11 năm trốn nã, Trung vừa bị công an bắt giữ khi đang sinh sống tại Hà Nội.

Ngày 25.4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) bắt giữ Hoàng Văn Trung (37 tuổi, ngụ xóm 3, xã Nghi Ân, thành phố Vinh, Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người, sau 11 lẩn trốn. 
Theo hồ sơ vụ án, năm 2009, do có mâu thuẫn với anh Thạch Quang Vũ (ngụ xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), Thạch Quang Thái (ngụ xã Nghi Ân, thành phố Vinh) lên kế hoạch với 6 đồng bọn, trong đó có Hoàng Văn Trung để “xử lý” anh Vũ.
Chiều 21.7.2009, biết anh Vũ đang uống bia tại quán của anh Thạch Quang Hải (ở xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc), nên nhóm của Thái mang hung khí kéo đến gây sự.
Hoàng Văn Trung cùng một nghi phạm khác đã lao tới dùng dao chém anh Vũ và anh Hải khiến anh Vũ tử vong, anh Hải bị thương.
Sau khi gây án, các nghi phạm bị bắt và ra đầu thú, riêng Hoàng Văn Trung bỏ trốn và bị Công an tỉnh Nghệ An ra lệnh truy nã toàn quốc về hành vi giết người.
Sau gần 11 năm bặt vô âm tín, gần đây, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện Hoàng Văn Trung đang sinh sống tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) và tiến hành bắt giữ để xử lý trước pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.