Bị bắt vì nhiều lần dọa giết cựu Tổng thống Trump

11/01/2022 11:19 GMT+7

Một người đàn ông 72 tuổi ở New York đã bị bắt giữ ngày 10.1 vì dọa giết cựu Tổng thống Donald Trump .

Ông Thomas Welnicki đã nhiều lần dọa giết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

afp

AFP đưa tin Cơ quan Mật vụ Mỹ ngày 10.1 đã bắt giữ ông Thomas Welnicki (72 tuổi) ở New York sau khi ông này bị cáo buộc gọi điện cho họ để đe dọa giết cựu Tổng thống Donald Trump, theo một cáo trạng hình sự.

Các công tố viên ở Brooklyn cho biết ông Thomas Welnicki đã "cố ý đe dọa giết, bắt cóc và gây tổn hại cho thân thể" cựu tổng thống Mỹ.

Cáo trạng cho biết ông Melnick đã nói với Cảnh sát Capitol trong một cuộc thẩm vấn vào tháng 7.2020 rằng nếu cựu Tổng thống Trump "thất cử năm 2020 mà từ chối chuyển giao quyền lực" thì ông Melnick sẽ "lấy vũ khí và hạ gục ông ấy". Trong cáo trạng, cựu Tổng thống Trump được gọi là "Cá nhân-1".

Ông Melnick cũng bị cáo buộc đã để lại hai tin nhắn thoại cho văn phòng Mật vụ ở Long Island, New York vào tháng 1.2021. Trong đó, ông Melnick "đe dọa giết" ông Trump và 12 nghị sĩ ở quốc hội.

"Đây là một lời đe dọa, hãy đến và bắt tôi đi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để hạ gục Cá nhân-1 và 12 con khỉ của hắn", ông Melnick nói.

Ông Melnick cũng bị cáo buộc đã 3 lần gọi đến văn phòng Cơ quan Mật vụ ở thành phố New York vào tháng 11.2021 bằng điện thoại di động của mình và đều tự giới thiệu tên mình trong mỗi lần gọi.

"Ông ấy liên tục gọi Cá nhân-1 là 'Hitler' và tuyên bố 'Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng Cá nhân-1 chết", cáo trạng cho biết.

Ivanka Trump, Donald Trump Jr. bị triệu tập thẩm vấn

Trong cuộc gọi khác vào tháng trước, ông Melnick tuyên bố "cuộc Nội chiến mới có thể nổ ra và việc cầm vũ khí chống lại chính phủ là chính đáng khi phiếu bầu không được xem trọng". Người đàn ông này cũng cho biết mình từng sở hữu một khẩu súng cỡ nòng .22.

Ông Melnick đã bị buộc tội tại một tòa án liên bang ở Brooklyn, New York ngày 10.1 và sẽ được tại ngoại khi nộp 50.000 USD.

Điều kiện tại ngoại của ông Melnick cũng bao gồm bị quản thúc tại nhà và bị gắn thiết bị giám sát GPS. Ngoài ra, ông cũng được lệnh phải đi khám sức khỏe tâm thần và điều trị chứng nghiện rượu hoặc ma túy, nếu có.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.