Bị cắn chết khi cầm cổ rắn hổ mang chụp ảnh

02/04/2019 21:00 GMT+7

Một người đàn ông Trung Quốc 47 tuổi đã bị rắn hổ mang cắn và độc phát tử vong tại chỗ sau khi bắt con vật để chụp ảnh chung.

Trang Asia Times ngày 1.4 dẫn nhiều nguồn tin cho hay nạn nhân đã chụp ảnh với con rắn hổ mang dài gần 2 m ở huyện Đồn Xương, tỉnh Hải Nam của Trung Quốc hôm 26.3.
Theo đoạn phim do nhân chứng ghi lại, nạn nhân cầm cổ con rắn, một chân đạp lên đuôi nó, để chụp ảnh.
Hình ảnh trong đoạn phim sau đó chuyển qua đoạn ông nằm ngửa, người co giật, còn con rắn nằm bất động kế bên.
Có thể nghe thấy lời một số người hốt hoảng gọi xe cứu thương.
Đoạn phim được cho là ghi lại vụ việc hôm 26.3
Xe cứu thương từ bệnh viện nhân dân Đồn Xương phải mất 40 phút mới đến hiện trường kể từ khi nhận được cuộc gọi cầu cứu nên nạn nhân đã không qua khỏi.
Con rắn sau đó đã bị chặt làm đôi còn giới hữu trách đang mở cuộc điều tra vụ việc.
Rắn hổ mang là loài bản địa tại nhiều vùng của Ấn Độ, Đông Nam Á và miền nam Trung Quốc và là một trong những loài rắn độc nhất thế giới.
Dù không chủ động tấn công con người, và có xu hướng tháo chạy mỗi khi đối mặt với nguy cơ, răn hổ mang vẫn đủ sức giết chết kẻ đối đầu với cú đớp mang theo liều chất độc thần kinh neurotoxin chết chóc.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.