Bị cáo buộc biển thủ gần 1 triệu USD của công ty cũ

Khánh An
Khánh An
05/02/2023 14:00 GMT+7

Một phụ nữ gốc Việt sẽ được giám định tâm thần sau khi bị cáo buộc biển thủ gần 1 triệu USD từ công ty bà từng làm việc, theo tờ York Dispatch mới đây đưa tin.

Quyết định được đưa ra bởi tòa án hạt York (bang Pennsylvania, Mỹ) sau khi bà Phuong Nguyen-Davis (56 tuổi) bị cáo buộc về hành vi trộm cắp và một số hành vi khác. Luật sư Matthew Semback biện hộ cho bà Phuong còn đề nghị tòa hoãn phiên thẩm vấn trong khoảng 120 ngày để xem xét số lượng lớn các chứng cứ.

Bị cáo buộc biển thủ gần 1 triệu USD của công ty cũ - Ảnh 1.

Bà Phuong Nguyen-Davis sẽ được đưa đi giám định tâm thần.

MSAO

Cảnh sát thị trấn Hellam Township (hạt York) cáo buộc bà Nguyen-Davis biển thủ 915.045 USD từ Công ty Advanced Fluid Systems chuyên về thiết bị thủy lực, nơi bà làm việc từ năm 2017 đến tháng 5.2022. Vào tháng 5.2022, bà nghỉ việc, sau khi bị công ty nghi ngờ liên quan một hóa đơn thẻ tín dụng. Khoảng 1 tháng sau đó, bà làm cho Công ty Không gian Aerolab ở hạt Howard (bang Maryland). Sau vài tháng, lãnh đạo nghi ngờ bà liên quan giao dịch lừa đảo bằng thẻ tín dụng của công ty nên bà nghỉ việc. Bà bị truy tố tại hạt York vào tháng 8.2022, trước khi bị truy tố tại hạt Howard vài tháng sau đó, trong 2 vụ án diễn ra song song.

Dự kiến, phiên thẩm vấn sẽ diễn ra tại Howard vào ngày 27.2 và tại hạt York vào ngày 25.4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.