Bị cáo Đào Văn Bé giao cấu với cháu ruột và sinh con 2 lần

Nguyễn Long
Nguyễn Long
06/10/2022 19:56 GMT+7

Trong thời gian dẫn dắt cháu ruột đi ăn xin, Đào Văn Bé đã nhiều lần giao cấu với nạn nhân. Nạn nhân mang thai và 2 lần sinh con nhưng các bé đều tử vong.

Đào Văn Bé giao cấu với cháu ruột khiến nạn nhân 2 lần mang thai

Ngày 6.10, TAND H.Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) tuyên phạt bị cáo Đào Văn Bé (26 tuổi, ngụ H.Long Điền) 9 năm 6 tháng tù giam về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Bị cáo Đào Văn Bé tại phiên tòa

NGUYỄN LONG

Trước đó, bị cáo Bé bị TAND H.Xuyên Mộc tuyên phạt tổng cộng 8 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích và hành hạ trẻ em. Tổng hình phạt tù mà bị cáo Bé phải nhận là 17 năm 6 tháng.

Theo cáo trạng, Bé và Đào Thị Gái (40 tuổi, ngụ Đồng Nai) là hai chị em cùng mẹ khác cha. Gái sống chung như vợ chồng với một người không rõ lai lịch và sinh được hai người con là V.T.T. (21 tuổi) và Đ.T.H. (18 tuổi).

Năm 2010, Gái về sống chung với anh Nguyễn Đức Trung (36 tuổi, ngụ Đồng Nai) và sinh ra 5 người con. Khoảng tháng 8.2018, anh Trung tử vong, Bé tới ở cùng với Gái và các cháu của mình tại nhà bà Trần Thị Rí (mẹ của anh Trung).

Sống chung được một thời gian, Bé và cháu H. xảy ra mâu thuẫn với bà Rí. Khoảng tháng 12.2018, Bé dẫn H. bỏ đi ăn xin, thuê nhà trọ ở TP.Bà Rịa. Tại đây, Bé đã nhiều lần giao cấu với H.

Khoảng tháng 1.2019, Bé đưa H. sống lang thang tại khu vực công viên Bờ Hồ, khu tái định cư thuộc TT.Phước Bửu (H.Xuyên Mộc) và tiếp tục đi ăn xin. Sau đó, Bé gọi điện rủ Gái đưa các con của Gái về sống cùng và đi ăn xin.

Khoảng tháng 5.2019, Bé và Gái thuê 2 phòng tại nhà nghỉ Thanh Thúy (TT.Phước Bửu). Bé và H. ở chung một phòng, Gái cùng con của mình ở một phòng. Tại đây, Bé tiếp tục giao cấu với cháu H. nhiều lần.

Ở nhà nghỉ này được khoảng 10 ngày, Bé và Gái trả phòng, tiếp tục đưa các con, cháu mình sống lang thang và đi ăn xin. Khoảng tháng 10.2019, Gái và Bé đến TP.Bà Rịa thuê 2 phòng để ở và chăn dắt các con, cháu của mình đi ăn xin. Bé và H. ở chung một phòng. Tại đây, Bé lại tiếp tục giao cấu với cháu H. dẫn đến có thai.

Biết H. mang thai với Bé, Gái khuyên ngăn, không cho cả 2 tiếp tục quan hệ thì Bé đánh Gái, còn H. chửi mẹ mình.

Bị cáo Đào Thị Gái tại phiên tòa xét xử về tội cố ý gây thương tích và hành hạ con năm 2021

NGUYỄN LONG

Sau đó, Bé và Gái đưa H. cùng các con, cháu về sống và đi xin ăn tại TP.Long Khánh (Đồng Nai) để chờ H. sinh con. Ngày 15.2.2020, H. sinh con tại Bệnh viện Long Khánh. Sau khi sinh 2 ngày, Bé và Gái dẫn mẹ con H. trốn viện.

Con của H. được đặt tên là là Đào Văn Phát. Sau đó, Bé dùng xe máy chở Gái bế cháu Phát đi xin cùng các con của Gái ở nhiều nơi trên địa bàn TP.Long Khánh. Đến ngày 18.4.2020, cháu Phát bị bệnh, Bé và Gái đưa cháu Phát vào Trung tâm Y tế H.Cẩm Mỹ (Đồng Nai) để điều trị nhưng Phát tử vong.

Từ tháng 5 - 6.2020, Bé và Gái đưa các con, cháu của mình về TX.Phú Mỹ và P.Long Toàn (TP.Bà Rịa) để ở và tiếp tục đi ăn xin. Tại đây, Bé và H. ở một phòng. Trong thời gian này, Bé tiếp tục nhiều lần quan hệ tình dục với H. nhưng không nhớ thời gian và số lần, làm H. mang thai lần thứ 2.

Ngày 22.2.2020, H. sinh con, đặt tên là Đào Triển Vương. Căn cứ kết luận giám định của Phân Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định, cháu Đào Triển Vương là con ruột của Đào Văn Bé và H. Cháu Vương khi sinh ra bị bệnh não úng thủy và tử vong lúc mới 1 tuổi.

Mẹ và cậu ruột chăn dắt con, cháu ăn xin, hành hạ các nạn nhân

Như Thanh Niên đã phản ánh trong loạt bài “Trốn thoát khỏi bàn tay chăn dắt ăn xin của mẹ và cậu ruột”, Bé và Gái đã đưa 5 đứa con của Gái đi ăn xin khắp nơi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai.

5 đứa con của Gái đang ở với bà Rí

NGUYỄN LONG

Trong đó, Bé và Gái đã nhiều lần ép buộc cháu D., Tr. Và T. đi xin ăn ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai. Mỗi ngày đi xin các cháu phải nộp đủ cho Bé và Gái 900.000 đồng thì mới được ăn cơm với nước tương. Nếu không nộp đủ tiền, Bé và Gái chửi mắng, bỏ đói và dùng tay, chân, roi, dây điện đánh và dùng vợt muỗi bằng điện chích vào người các bé gây thương tích.

Cuối tháng 6.2020, lợi dụng sơ hở của Gái, cháu D. và T. bỏ trốn về nhà bà nội là Phan Thị Rí, kể lại việc bị cậu và mẹ chăn dắt ăn xin, hành hạ. Bà Rí đã làm đơn tố cáo Bé và Gái đến Công an xã Xuân Bảo (H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai) và nhờ lực lượng SOS H.Cẩm Mỹ và TP.Long Khánh tìm giúp 3 người cháu của mình đang bị Gái và Bé chăn dắt ăn xin.

Sau đó, nhóm SOS liên hệ với PV Thanh Niên thường trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để cùng hỗ trợ. Từ các thông tin của cháu D. và nhóm SOS, PV Thanh Niên liên hệ Công an TP.Bà Rịa và Công an H.Long Điền (nơi Gái và Bé thường xuyên ở trọ và dẫn con cháu ăn xin - PV) trình báo vụ việc...

Song song đó, PV còn hóa trang làm người chăn dắt hàng đêm cùng cháu D. đi ăn xin ở các nơi trước đây D. cùng các em hay ăn xin để tìm tung tích Gái và Bé. Sau khi tìm được chỗ Gái cùng 3 em của cháu D. ở trên địa bàn H.Long Điền, PV đã đưa cháu D. đến Công an H.Long Điền trình báo vụ việc.

Các cháu của bà Rí ở nhà sau khi được giải cứu

nguyễn long

Sáng 27.8.2020, PV Thanh Niên cùng Công an H.Long Điền, Công an TT.Long Điền, các cơ quan đoàn thể và UBND TT.Long Điền giải cứu các em của D. Cùng thời điểm này, Gái và Bé bị Công an xã Xuân Bảo giữ lại khi 2 người về nhà bà Rí để tìm bắt D. và T. đi xin ăn.

Tại trụ sở công an, Gái và Bé thừa nhận hành vi đánh đập và 'chăn dắt' các cháu D., Tr., T. đi ăn xin khắp nơi. Do những hành vi vi phạm của Gái và Bé diễn ra tại H.Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) nên Công an xã Xuân Bảo làm thủ tục chuyển giao cho Công an H.Xuyên Mộc điều tra xử lý.

Sau đó, Công an H.Xuyên Mộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bé và Gái để điều tra về 2 hành vi 'cố ý gây thương tích và hành hạ con, cháu'. Kết quả giám định thương tích cháu Tr. bị thương tích 8%, cháu D. 2%...

Bi kịch loạn luân trong vụ án mẹ ruột, cậu ruột chăn dắt bé gái 10 tuổi ăn xin

Ngày 12.5.2021, TAND H.Xuyên Mộc tuyên phạt Đào Văn Bé 3 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích và 5 năm tù giam về tội hành hạ cháu; xử phạt bị cáo Gái 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích và 4 năm tù về tội hành hạ con.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.