Bị cáo Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh không xin hưởng khoan hồng

Lê Quân
Lê Quân
12/03/2021 20:00 GMT+7

Chiều 12.3, phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và 11 bị cáo trong vụ Ethanol Phú Thọ kết thúc phần tranh luận, các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án và dự kiến tuyên án vào chiều 15.3 tới.

Bị cáo Đinh La Thăng: "Tôi hoàn toàn vô tội"

Được nói lời sau cùng, đa số các bị cáo trong vụ Ethanol Phú Thọ đều bày tỏ sự ăn năn, hối cải, nhận ra sự lỗi lầm, hành vi vi phạm của bản thân. Đồng thời, trình bày thống thiết hoàn cảnh gia đình, bản thân cũng như đóng góp, thành tích… trước khi xin hưởng khoan hồng, hưởng án treo, tuyên mức án vừa đúng bằng thời gian tạm giam, không áp trách nhiệm dân sự…
Riêng 2 bị cáo Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh đều không xin hưởng khoan hồng khi nói lời sau cùng.

An ninh thắt chặt ngày phúc thẩm vụ án Đồng Tâm và xét xử ông Đinh La Thăng

Là người sau cùng bước lên bục, bị cáo Đinh La Thăng bình tĩnh nói về chủ trương đúng đắn của Chính phủ, Bộ Công thương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trong việc phát triển nhiên liệu sinh học. Đồng thời, bày tỏ bản thân khi là Chủ tịch PVN đã luôn cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đạt hiệu quả tốt, không tư lợi, các cán bộ, nhân viên của PVN cũng đều có tinh thần như vậy.
“Nhưng tôi nghĩ rằng, trong hoạt động làm kinh tế không phải lúc nào cũng đạt được thắng lợi. Dự án Ethanol Phú Thọ là dự án có chủ đầu tư khác, không phải của PVN. Ai cũng muốn làm đúng, trúng, đem lại hiệu quả tốt. Nhưng đã là kinh tế thị trường thì vẫn phải chịu rủi ro”, bị cáo Thăng nói và tỏ vẻ tiếc nuối.
Sau đó, tín hiệu đường truyền dẫn đến phòng báo chí từ phòng xử án bị mất, chỉ còn thấy hình ảnh thể hiện bị cáo Thăng vẫn tiếp tục nói. Khi đường truyền được kết nối lại, bị cáo Thăng đang trình bày giúp cho bị cáo Trần Thị Bình, cựu Phó tổng giám đốc PVN. Bị cáo Thăng đề nghị HĐXX không xem xét trách nhiệm hình sự, dân sự đối với bà Trần Thị Bình để tạo điều kiện cho người này đoàn tụ với gia đình. “Nếu HĐXX vẫn nhất định quy trách nhiệm hình sự, dân sự cho chị Bình, tôi xin nhận thay phần này”, bị cáo Thăng nói.
Cuối cùng, bị cáo Thăng nói: “Việc tôi làm, tôi xin chịu trách nhiệm, nếu sai, trách nhiệm của một mình tôi, không có đồng phạm, không bàn bạc, đề nghị HĐXX không cáo buộc các bị cáo khác có trách nhiệm đồng phạm trong vụ án Ethanol. Trong vụ án này, nếu tôi sai, tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nhưng, trong dự án Ethanol Phú Thọ, tôi hoàn toàn vô tội”, bị cáo Thăng khẳng định.

Bị cáo Đinh La Thăng cho rằng, mình hoàn toàn vô tội trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Ảnh Thái Sơn

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh: “Tôi vẫn không hiểu sao mình bị đưa ra xét xử”

Trước khi bị cáo Đinh La Thăng nói lời sau cùng, tín hiệu đường truyền từ phòng xử án đến phòng báo chí nhiều lần chập chờn, mất tiếng, thậm chí không còn hình ảnh khi bị cáo Trịnh Xuân Thanh trình bày.
Khi tín hiệu được kết nối tốt, bị cáo Trịnh Xuân Thanh tự nhận cuộc đời mình có nhiều lỗi lầm, khuyết điểm. Tuy nhiên, bản thân luôn tâm niệm và dặn cấp dưới của mình không được vi phạm pháp luật, nhất là trong ngành xây dựng, rất dễ sa ngã…
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh nhắc lại, suốt quá trình tạm giam 3 năm rưỡi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không hiểu nổi tại sao lại bị đưa ra xét xử trong vụ án Ethanol Phú Thọ. Bị cáo này cũng nêu ý kiến, VKS tranh luận trong vụ án giống hệt bản luận tội, không thuyết phục…
Phần trình bày sau đó của bị cáo Trịnh Xuân Thanh thể hiện mong muốn HĐXX xem xét nhân thân cho các cấp dưới của mình tại PVC với lý do “họ chỉ là người làm công ăn lương, theo chỉ đạo điều hành của bị cáo làm hồ sơ thầu… vậy mà bị bắt, xét xử. Trong khi bị cáo này trình bày, nhiều lần HĐXX phải nhắc tập trung vào vụ án Ethanol Phú Thọ
Sau cùng, bị cáo này gửi lời cảm ơn đến người thân, bạn bè và con trai đã quan tâm, lo lắng cho mình. Trịnh Xuân Thanh cũng không xin được hưởng khoan hồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.