Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp được bác sĩ kiểm tra sức khỏe tâm thần tại tòa

05/10/2022 09:35 GMT+7

Tại tòa sáng 5.10, HĐXX đã triệu tập bác sĩ chuyên khoa tâm thần để thăm khám và theo dõi sức khỏe cho bị cáo Dương Thị Bạch Diệp.

Ngày 5.10, TAND cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (74 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương), Nguyễn Thành Tài (70 tuổi, nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM) và đồng phạm trong vụ sai phạm hoán đổi “đất vàng” 185 Hai Bà Trưng (Q.3, TP.HCM), gây thiệt hại cho nhà nước hơn 186 tỉ đồng.

Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp tại phiên tòa phúc thẩm

NHẬT THỊNH

Trước đó, tại phần làm thủ tục sáng 4.10, luật sư Phan Trung Hoài (bào chữa cho bị cáo Dương Thị Bạch Diệp) kiến nghị HĐXX trưng cầu giám định tâm thần đối với bị cáo Diệp, căn cứ khoản 1 Điều 206 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Theo luật sư Hoài, theo giấy xác nhận, giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện (BV) 30 tháng 4 (Bộ Công an) gửi đến BV Tâm thần TP.HCM xác định bị cáo Diệp trầm cảm nặng, rối loạn giấc ngủ...

Luật sư đề nghị trưng cầu giám định tâm thần bị cáo Dương Thị Bạch Diệp

Bác sĩ theo dõi sức khỏe bị cáo Dương Thị Bạch Diệp suốt phiên tòa

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX triệu tập bác sĩ khám, điều trị cho bị cáo Diệp tại Khoa Tim mạch - BV 30 tháng 4.

Theo vị bác sĩ này, bị cáo Diệp nhập viện được 3 ngày thì có cảm giác mệt, hồi hộp, lo lắng.

BV không có chuyên khoa tâm thần nên đã mời bác sĩ ở BV Tâm thần TP.HCM đến hội chẩn cho bị cáo Diệp. Bác sĩ BV Tâm thần TP.HCM qua khám, đánh giá và ghi chẩn đoán bị cáo Diệp bị trầm cảm nặng, hoảng loạn.

Do BV 30 tháng 4 không có chuyên khoa tâm thần nên xin ý kiến lãnh đạo BV, đến ngày 9.6.2022 thì có giấy chuyển viện cho bệnh nhân qua BV Tâm thần TP.HCM điều trị.

Hai bác sĩ thăm khám sức khỏe cho bị cáo Dương Thị Bạch Diệp tại tòa

NHẬT THỊNH

HĐXX đã triệu tập 2 bác sĩ chuyên khoa tâm thần để thăm khám về chuyên môn và theo dõi sức khỏe cho bị cáo Diệp xuyên suốt phiên tòa. Sau đó, phiên tòa đã tạm dừng để 2 bác sĩ thăm khám sức khỏe chuyên môn cho bị cáo Diệp.

Sau khi thăm khám, bác sĩ cho HĐXX biết bị cáo Diệp ý thức tốt, sự tập trung chú ý hơi giảm. Bệnh nhân đủ điều kiện tham dự phiên tòa.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Diệp hỏi bác sĩ, để có thể kết luận tình trạng sức khỏe tâm thần của bị cáo Diệp có cần giám định viên? Bác sĩ trả lời, nếu giám định thì phải có Trung tâm giám định Pháp y tâm thần, còn chức năng BV là khám, chữa bệnh.

Đại diện Viện KSND cấp cao tại TP.HCM (VKS) cho rằng, trước khi mở phiên tòa, không có tài liệu, chứng cứ nào được cung cấp cho thấy bị cáo điều trị tâm thần. HĐXX đã mời bác sĩ đến, thăm khám để bị cáo đảm bảo sức khỏe. Bị cáo Diệp lớn tuổi nên sẽ lo âu, bản thân người khác rơi vào trường hợp này cũng sẽ lo âu. Bác sĩ cũng cho biết, bị cáo đủ điều kiện tham dự phiên tòa. VKS đề nghị HĐXX tiếp tục xét xử.

Theo HĐXX, đã có bác sĩ thăm khám, theo dõi sức khỏe cho bị cáo Diệp trong phiên tòa hôm nay. Bác sĩ thăm khám sức khỏe và cho biết bị cáo có đủ điều kiện tham gia phiên toà. Bị cáo có thể ngồi tham gia phiên tòa. Vì thế, phiên xét xử tiếp tục.

Phiên xét xử phúc thẩm diễn ra do bị cáo Dương Thị Bạch Diệp kháng cáo kêu oan và kháng cáo xin được miễn trách nhiệm hình sự của bị cáo Nguyễn Thành Tài.

Hai bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn (70 tuổi, nguyên Phó giám đốc Sở TN-MT), Nguyễn Thành Rum (69 tuổi, nguyên Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.HCM) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM tại tòa phúc thẩm
NHẬT THỊNH

Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đối với phần liên quan đến công ty. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) kháng cáo đề nghị sửa phần nội dung bản án liên quan tài sản 185 Hai Bà Trưng.

Xét xử sơ thẩm (tháng 11.2021), HĐXX tuyên bị cáo Dương Thị Bạch Diệp tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Nguyễn Thành Tài 5 năm tù, bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn 4 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thành Rum 4 năm tù; 6 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ của UBND TP.HCM từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 4 năm 6 tháng tù cùng về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.