Bị cáo Phùng Thị Thắng khai cướp ngân hàng 2,2 tỉ đồng là 'làm theo giấc mơ'

Phan Thương
Phan Thương
21/12/2021 11:48 GMT+7

Phùng Thị Thắng - nữ bị cáo cướp 2,2 tỉ đồng tại một phòng giao dịch của Techcombank (TP.HCM) từng là thí sinh trong một gameshow truyền hình chuyên về hài.

Ngày 21.12, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Phùng Thị Thắng (26 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) 19 năm tù về tội “cướp tài sản”.

Phùng Thị Thắng từng tham gia gameshow hài nổi tiếng tại TP.HCM. Trước khi phạm tội, Phùng Thị Thắng từng học 2 trường đại học, tham gia sáng tác nhiều bài hát cho một số nghệ sĩ nổi tiếng.

Phùng Thị Thắng khi thực hiện hành vi phạm tội

THANH TUYỀN

Theo cáo trạng, do kinh doanh cửa hàng thời trang, quán ăn, nhà hàng, đầu tư bất động sản thua lỗ và vay mượn ngân hàng mà không có khả năng chi trả nên Thắng nảy sinh ý định cướp tiệm vàng hoặc ngân hàng để lấy tiền trả nợ.

Sáng ngày 8.10.2020, Thắng lên mạng Internet tìm hiểu cách thức chế tạo trái nổ và chuẩn bị kế hoạch cướp tài sản.

Sáng 10.10.2020, Thắng đội tóc giả, đeo mắt kính, mang khẩu trang vải, mặc quần và áo thun màu đen, áo khoác dài tay màu trắng sáng sọc caro, đội nón lưỡi trai màu sáng, mang giày màu đen để đón xe lấy trái nổ tự chế được bị cáo giấu ở nơi khác. Trên đường đi ngang qua phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank (số 98A Trương Vĩnh Ký, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM), Thắng thấy ngân hàng còn mở cửa và ít nhân viên nên Thắng quyết định sẽ cướp phòng giao dịch này.

Bị cáo Phùng Thị Thắng tại tòa

PHAN THƯƠNG

Trưa ngày 10.10.2020, Thắng vào ngân hàng, đi đến quầy giao dịch, cầm túi xách nói to “đây là bom, tất cả giơ tay lên, bước ra giữa”. Sau khi đe dọa nhân viên trong quầy, Thắng yêu cầu nhân viên bỏ tiền đầy vào balo. Bị đe dọa, nhân viên ngân hàng đã bỏ 2,2 tỉ đồng vào balo cho Thắng.

Thắng thấy tiền đầy balo nên nói “Không cần thiết phải bỏ nhiều tiền vậy đâu” và yêu cầu nhân viên kéo khóa túi balo lại rồi bỏ đi. Khi đi, Thắng ném trái nổ nhỏ dưới nền gạch và nói đã cài chíp, nếu báo công an sẽ kích nổ và khóa trái cửa bỏ trốn.

Tuy nhiên, khi Thắng trốn vào trung tâm thương mại, dự định mua nhẫn kim cương thì bị công an phát hiện và bắt giữ cùng tang vật.

Cô gái cướp ngân hàng Techcombank từng thi gameshow truyền hình hài

Cướp theo giấc mơ

Tại tòa, Phùng Thị Thắng khai số nợ bị cáo đang nợ không đáng để bị cáo cướp. “Bị cáo có một giấc mơ, nó lặp đi lặp lại nên bị cáo đi cướp là bị cáo thực hiện giấc mơ đó”, Thắng khai.

Trả lời HĐXX, Thắng trình bày tất cả hành vi của bị cáo đều "làm theo giấc mơ" "Bị cáo biết sẽ không giết được ai. Khi đi cướp, đã tìm hiểu và biết mình sẽ phải chịu những hình phạt gì, nhưng bị cáo vẫn muốn làm theo giấc mơ của mình. Hôm nay, tòa có tuyên bị cáo bao nhiêu bị cáo cũng không quan trọng".

Phùng Thị Thắng cũng khai khi cướp bị cáo không quan tâm số tiền bao nhiêu. Chỉ nói kế toán bỏ tiền vào balo, không nghĩ số tiền cướp nhiều đến vậy (2,2 tỉ đồng - PV).

Lời nói sau cùng, bị cáo Phùng Thị Thắng trình bày rất ăn năn hối cải về hành vi của mình và "có làm có chịu".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.