Bị cáo Trương Mỹ Lan muốn dùng ‘siêu dự án' Amigo để khắc phục cho trái chủ

Bị cáo Trương Mỹ Lan muốn dùng ‘siêu dự án' Amigo để khắc phục cho trái chủ

25/09/2024 05:45 GMT+7

Trả lời luật sư về nguồn tiền khắc phục hậu quả cho các trái chủ, bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) nói sẽ huy động hết nguồn tiền để chi trả cho người dân.

Ngày 24.9.2024, tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, khi được hỏi về nguồn tiền khắc phục hậu quả cho các trái chủ, bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) nói sẽ huy động hết nguồn tiền để chi trả cho người dân.

Bị cáo Trương Mỹ Lan muốn dùng ‘siêu dự án' Amigo để khắc phục cho trái chủ

Trong giai đoạn 2 của vụ án, bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, là cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm bị xét xử về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Sau phần xét hỏi của hội đồng xét xử và Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM, các luật sư bắt đầu xét hỏi các bị cáo trong nhóm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Luật sư Phan Trung Hoài hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan về sai phạm trong việc phát hành các gói trái phiếu khống, chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng.

Trả lời luật sư Phan Trung Hoài về nguồn tiền khắc phục hậu quả cho các trái chủ, bị cáo Lan nói sẽ huy động hết nguồn tiền để chi trả cho người dân. Mong muốn trước mắt của bị cáo là tập trung thu hồi tất cả 17.000 tỉ đồng từ một số ngân hàng, tổ chức. Nếu giữa Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (tức SCB) và các đơn vị có tranh chấp thì bị cáo sẵn sàng đứng ra để chịu trách nhiệm.

Bị cáo Trương Mỹ Lan muốn dùng ‘siêu dự án' Amigo để khắc phục cho trái chủ- Ảnh 1.

Bị cáo Trương Mỹ Lan

ẢNH: THẢO NHÂN

Theo bản án sơ thẩm hồi tháng 3.2024, có nhiều tài sản liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan được tòa tuyên giao cho SCB để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.

Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng xác định gia đình đã nộp khắc phục hậu quả 356 tỉ đồng.

Khi được luật sư Phan Trung Hoài hỏi: "Ngoài 356 tỉ đồng thì bản thân bị cáo và các bị cáo khác đã khắc phục thêm bao nhiêu tiền?" thì bị cáo Lan trả lời: "Bị cáo không nhớ hết, vì số nhỏ quá, bị cáo chỉ nhớ số tiền to thôi".

Bên cạnh đó, bị cáo Lan trình bày, tòa nhà Capital Place 29 Liễu Giai (tại thành phố Hà Nội) do bạn của bị cáo Lan vay tiền ngân hàng nước ngoài, mua với giá khoảng 600 triệu USD.

Bị cáo Lan trình bày thêm rằng, bạn của bị cáo cho mượn bán khắc phục, giờ chỉ bán được 350 triệu USD, nếu trả nợ ngân hàng 250 triệu USD xong thì còn khoảng 2.000 tỉ đồng, nên bị cáo Lan tiếp tục tìm đơn vị nào mua giá cao hơn một chút để khắc phục thiệt hại.

Còn với dự án 6A Bình Chánh, bị cáo Lan nói không đảm bảo cho bất cứ nghĩa vụ nào tại SCB. Dự án này có diện tích 26 hecta, nằm ở khu Trung Sơn, huyện Bình Chánh thuộc pháp nhân Vạn Thịnh Phát, nhiều người trả giá từ 30.000 - 40.000 tỉ đồng nhưng bị cáo chưa hợp tác.

Bị cáo Trương Mỹ Lan bật khóc, hứa bằng mọi giá trả tiền cho trái chủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.