Bị chậm hoàn thuế hơn 700 tỉ đồng, ngành hàng xuất khẩu tỉ USD ‘cầu cứu’

Chí Nhân
Chí Nhân
24/07/2023 16:33 GMT+7

Sắn (khoai mì) là một trong 10 ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, mỗi năm đạt kim ngạch khoảng 1,5 tỉ USD. Tuy nhiên, hiện các doanh nghiệp ngành này gửi đơn “kêu cứu” lên Chính phủ vì cơ quan thuế không chịu hoàn thuế dù đầy đủ thủ tục. Số tiền bị chậm hoàn thuế ước tính hơn 700 tỉ đồng.

Theo văn bản do ông Nghiêm Minh Tiến, Chủ tịch Hiệp hội Sắn Việt Nam đứng đơn gửi Thủ tướng Chính phủ: Mặt hàng sắn xuất khẩu sang Trung Quốc được bán theo điều kiện giao hàng tại biên giới (DAF), người bán chịu trách nhiệm giao hàng đến cửa khẩu xuất hàng. Để xác định có hay không việc xuất khẩu bột sắn, cơ quan thuế kiểm tra bộ hồ sơ gốc về hàng hóa của doanh nghiệp và hồ sơ hoàn thuế, trong đó có hồ sơ hải quan tại nơi thông quan (kiểm hóa trước khi xuất hàng). Đây là bằng chứng có giá trị pháp lý tin cậy và quyết định việc xác thực hàng hóa đã xuất khẩu.

Bị chậm hoàn thuế hơn 700 tỉ đồng, ngành hàng tỉ USD ‘cầu cứu’ Chính phủ - Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp ngành sắn gặp khó vì bị chậm hoàn thuế số tiền hơn 700 tỉ đồng

T.N

Tuy nhiên, cơ quan thuế lại không đồng ý và cho rằng hợp đồng mua bán vô hiệu vì người mua hàng phía Trung Quốc không thừa nhận mua bán với doanh nghiệp Việt Nam, không có cơ sở pháp lý, không phù hợp quy định của pháp luật Việt Nam. Đồng thời cơ quan thuế cũng đã chuyển một số hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý. 

Sau thời gian điều tra, đến nay, cơ quan công an đã trả lời ngành thuế và nhiều doanh nghiệp là "không phát hiện chứng cứ vi phạm của doanh nghiệp". Nhưng đến thời điểm này, ngành thuế các địa phương cũng không có hướng giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Ngành xuất khẩu sắn kêu cứu vì chậm hoàn thuế

Ông Tiến cho biết: "Cho đến nay, tổng số thuế giá trị gia tăng không được xét hoàn, truy thu và số thuế giá trị gia tăng phát sinh từ năm 2018 cho tới giờ là rất lớn, ước tính đang bị tồn đọng khoảng 700 tỉ đồng. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn Thủ tướng Chính phủ sớm có ý kiến chỉ đạo Bộ Tài chính xử lý vấn đề theo đúng các quy định của pháp luật".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.