Bị chỉ trích vì giữ lại 200 đề cử nhân sự cho Lầu Năm Góc

Văn Khoa
Văn Khoa
22/06/2023 00:00 GMT+7

Báo The Hill hôm qua đưa tin Lầu Năm Góc đã chỉ trích Thượng nghị sĩ Tommy Tuberville (thuộc đảng Cộng hòa) vì đã tạo ra "tiền lệ nguy hiểm" bằng cách giữ lại hơn 200 đề cử cấp tướng và sĩ quan cấp cao.

Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh nói rằng việc ông Tuberville giữ lại những người được đề cử đang khiến khả năng của Washington chống lại Nga và Trung Quốc gặp khó khăn.

Vào tháng 3, ông Tuberville bắt đầu ngăn chặn việc xác nhận những người được đề cử cho Lầu Năm Góc ở thượng viện để phản đối chính sách phá thai của Bộ Quốc phòng Mỹ được ban hành vào năm ngoái, theo Reuters. Chính sách đó cho phép nghỉ phép có lương và hoàn trả chi phí cho quân nhân đi phá thai, nhưng bị ông Tuberville xem là vi phạm Tu chính án Hyde, vốn cấm sử dụng tiền đóng thuế liên bang cho các dịch vụ phá thai.

Bị chỉ trích vì giữ lại 200 đề cử nhân sự cho Lầu Năm Góc - Ảnh 1.

Thượng nghị sĩ Mỹ Tommy Tuberville

Reuters

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 19.6 cũng đã chỉ trích ông Tuberville, gọi đó là hành động "kỳ lạ", theo Reuters. Đáp lại, ông Tuberville viết trên Twitter: "Điều thực sự kỳ lạ là nỗi ám ảnh của ông Joe Biden về việc bắt người nộp thuế phải trả tiền phá thai mà không cần Quốc hội bỏ phiếu".

Ông Tuberville đang ngăn chặn một quy trình xác nhận các ứng cử viên cho Lầu Năm Góc vốn thường diễn ra nhanh chóng. Nếu ông Tuberville vẫn tiếp tục hành động này, Thượng viện Mỹ sẽ phải xem xét từng ứng cử viên trong một quy trình dài hơn, theo Reuters. Trong tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng động thái như trên của ông Tuberville gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.