Bị CSGT truy đuổi, nhóm người trên xe chở thuốc lá lậu tung cửa bỏ chạy

13/01/2018 13:41 GMT+7

Phát hiện ô tô 7 chỗ có nhiều nghi vấn, tổ tuần tra CSGT ra tín hiệu dừng xe thì tài xế tăng ga bỏ chạy. CSGT truy đuổi và bắt giữ 1 nghi phạm, trên xe có 4.000 gói thuốc lá lậu.

Sáng 13.1, Phòng CSGT đường bộ đường sắt (PC67) Công an TP.HCM cho biết vừa bàn giao một nghi phạm, ô tô 7 chỗ và 4.000 gói thuốc lá nhập lậu cho Công an Q.Bình Tân tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo PC67, khoảng 11 giờ ngày 12.1, Tổ Chuyên đề Đội CSGT Phú Lâm (thuộc Phòng PC67) tuần tra trên đường Võ Trần Chí, hướng từ Cầu Kinh về QL1. Đến giao lộ Võ Trần Chí - Hồ Văn Long (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân), tổ tuần tra phát hiện ô tô 7 chỗ BS 51A - 812.21 đang lưu thông trên đường có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe.
Không những không chấp hành, tài xế còn điều khiển phương tiện bỏ chạy về hướng QL1 nên tổ tuần tra tổ chức truy đuổi. 
Truy đuổi đến giao lộ QL1 - Hồ Ngọc Lãm (Q.Bình Tân), tổ tuần tra và lực lượng hỗ trợ đã chặn được xe. Lúc này, 3 người trên xe đồng loạt tung cửa xe bỏ chạy nhiều hướng, tổ công tác truy bắt được 1 người.
Thuốc lá lậu được ngụy trang trên ô tô Ảnh: CSGT cung cấp
Kiểm tra xe ô tô BS 51A - 812.21, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển khối lượng lớn thuốc lá nghi là thuốc lá nhập lậu. CSGT đã tiến hành bàn giao người, ô tô và thuốc lá cho Công an Q.Bình Tân xử lý.
Tại trụ sở Công an P.Tân Tạo (Q.Bình Tân), người bị bắt khai tên Mai Văn Trường (30 tuổi, quê H.Đức Hòa, Long An). Trường thừa nhận đang vận chuyển 4.000 gói thuốc lậu từ Long An về TP.HCM tiêu thụ. Trong ô tô còn 1 bộ biển số 51F - 647.91 và nhiều loại giấy tờ khác.
Vụ việc đang được tiến hành điều tra mở rộng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.