Bị đặc nhiệm Mỹ truy sát, trùm IS nổ bom tự sát, làm chết phụ nữ, trẻ em

04/02/2022 16:42 GMT+7

Thủ lĩnh Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã chết khi kích nổ bom tự sát trong một cuộc đột kích của lực lượng đặc biệt Mỹ ở miền Bắc Syria vào hôm 3.2.

Al-Quraishi đã lãnh đạo tổ chức khủng bố IS từ sau cái chết của người sáng lập Abu Bakr al-Baghdadi vào năm 2019.

Địa điểm cuộc đột kích là một ngôi nhà ở Atmeh, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhân viên cấp cứu địa phương cho biết có ít nhất 13 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng trong quá trình đụng độ xảy ra.

Vị trí cuộc đột kích là một ngôi nhà nằm ở sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

ẢNH: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết trong một thông báo rằng thủ lĩnh IS đã bị “loại khỏi cuộc chiến”, và không có tổn thất nào cho Mỹ.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ nói với hãng Reuters rằng al-Qurayshi đã cho nổ một quả bom khi cuộc đột kích bắt đầu, khiến cả ông lẫn các thành viên trong gia đình thiệt mạng.

Người dân địa phương cho biết đã nghe thấy tiếng máy bay trực thăng và sau đó là nhiều tiếng súng kèm theo tiếng nổ lớn vào khoảng nửa đêm.

“Chúng tôi ra ngoài và nhìn thấy máy bay đang bay ở phía trên. Mười phút sau, chúng tôi nghe tiếng hét, “Hãy đầu hàng. Ngôi nhà đã bị bao vây”".

Al-Qurayshi được cho là một cựu sĩ quan quân đội dưới thời Saddam Hussein. Sau khi chính quyền này bị lật đổ vào năm 2003, ông đã gia nhập vào tổ chức khủng bố al-Qaeda.

Theo trang tin RT, al-Qurayshi từng là một nhân vật có quan hệ mật thiết và rất trung thành với al-Baghdadi.

Trong thời kỳ đỉnh cao của IS, dưới sự dẫn dắt của al-Baghdadi tổ chức này đã kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn của Syria và Iraq. Tuy nhiên sau cái chết của thủ lĩnh Baghdadi vào năm 2019, tổ chức này gần như bị đánh bật trên chiến trường.

Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, các tay súng IS đang bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công trở lại ở Iraq và Syria.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.