Bị điều tra, Neymar cười nhạo vào bữa tiệc ‘động trời’

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/01/2021 10:52 GMT+7

Neymar lại gây tranh cãi về những thông tin anh đang tổ chức một bữa tiệc đón năm mới cực lớn cho 500 khách, khi đăng một video trực tuyến về việc chuẩn bị cho "bữa tối giản dị" với gia đình và bạn bè.

Neymar đã phải đối mặt với một loạt chỉ trích ở quê hương Brazil và hứng chịu sự phẫn nộ từ dư luận khi có thông tin rằng bất chấp đại dịch Covid-19, ngôi sao đang khoác áo CLB Paris Saint-Germain đã chào năm 2021 với bữa tiệc kéo dài một tuần (từ ngày 27.12.2020) với hàng trăm khách mời tại dinh thự của mình ở ngoại ô Rio de Janeiro.
Tuy nhiên, sau vài ngày im lặng, Neymar đã lên Instagram vài giờ trước thời điểm bước sang năm mới để khoe kế hoạch đêm giao thừa của mình, mà tiền đạo 28 tuổi mô tả là “một bữa tiệc quy mô nhỏ”. Theo đó, cầu thủ đắt giá nhất thế giới đã đăng một đoạn video về bàn ăn tối dường như dành cho khoảng 40 khách, được trang trí bằng hoa trắng.

Dinh thự của Neymar ở Mangaratiba, nơi được cho là tổ chức bữa tiệc xa hoa

AFP

"Trang trí tuyệt vời cho bữa tối nhỏ xinh, đơn giản như thế này ở nhà… Và nó không dành cho 500 người, ok?", Neymar nói kèm một tiếng cười. Trước đó, Neymar đã đăng video quay cảnh mình và cậu con trai 9 tuổi Davi Lucca nhận được cái mà anh gọi là "xét nghiệm thứ 50" đối với loại Covid-19 mới.
Neymar, người đã không thi đấu kể từ khi bị chấn thương mắt cá chân trước Lyon vào ngày 13.12 năm ngoái, trước đó đã né tránh bình luận các thông tin trên báo giới Brazil về việc tổ chức bữa tiệc xa hoa được cho là của anh ở thị trấn ven biển Mangaratiba. Các công tố viên bang Rio de Janeiro đã mở một cuộc điều tra về các bữa tiệc nói trên. Họ cho biết, Neymar hôm 31.12.2020 đã phủ nhận việc tổ chức bất kỳ bữa tiệc nào ở Mangaratiba, theo trang tin G1.

Neymar nổi tiếng với những bữa tiệc ăn chơi

AFP

Tiền đạo ngôi sao tuyển Brazil đã đến bang Santa Catarina ở miền nam Brazil để chúc mừng năm mới tại đó. Đội ngũ truyền thông của Neymar đã không trả lời ngay lập tức các câu hỏi từ AFP về kế hoạch của cầu thủ này. Brazil có số người chết cao thứ hai trong đại dịch, sau Mỹ, với gần 195.000 người thiệt mạng do Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.