Bị điều tra vì ở khách sạn 5 sao đến 603 đêm mà không trả một đồng

22/06/2023 21:40 GMT+7

Cảnh sát Ấn Độ đang điều tra một người bị nghi ngờ lừa đảo để lưu trú gần hai năm tại một khách sạn 5 sao và bỏ đi trong khi chưa trả khoản tiền lên đến 70.000 USD.

Bị điều tra vì ở khách sạn 5 sao đến 603 đêm mà không trả một đồng - Ảnh 1.

Một phòng trong khách sạn Roseate House

WEBSITE KHÁCH SẠN ROSEATE HOUSE

Theo AFP, một người đàn ông tên là Ankush Dutta đã đặt phòng tại khách sạn Roseate House ở New Delhi, thủ đô Ấn Độ, vào ngày 30.5.2019 và được cho là sẽ trả phòng vào ngày hôm sau.

Song người này đã kéo dài thời gian lưu trú của mình lên đến 603 đêm cho đến khi rời đi vào ngày 22.1.2021, để lại số hóa đơn chưa thanh toán có tổng giá trị lên đến 70.000 USD.

Khách sạn Roseate House, tọa lạc gần sân bay quốc tế Indira Gandhi, đã đệ đơn khởi kiện người đàn ông này.

"Hóa đơn chứng từ đã bị làm giả để che giấu các khoản phí thực ra chưa được thanh toán", báo Indian Express trích dẫn văn bản của cảnh sát cho biết.

Các quản lý của khách sạn cũng đã đệ đơn lên cảnh sát khởi kiện một số nhân viên về tội thông đồng phạm luật, giả mạo và gian lận. Trong đơn, họ nói họ nghi ngờ các nhân viên đã bị mua chuộc để chỉnh sửa thông tin trên hệ thống nội bộ.

Theo báo Economic Times, người bị nghi ngờ đã trợ giúp chính cho ông Dutta là Prem Prakash, trưởng bộ phận lễ tân của khách sạn. Ông Prakash có quyền quyết định mức giá phòng và có thể truy cập vào hệ thống nội bộ của khách sạn để theo dõi các khoản tiền chưa thanh toán của khách.

Theo quy định của khách sạn, nếu các khoản phí chưa thanh toán đang chờ xử lý của khách vượt quá 72 giờ, việc này phải được thông báo cho CEO và giám đốc tài chính để họ nắm thông tin và hướng dẫn giải quyết. Tuy nhiên, ông Prakash đã không báo cáo về trường hợp của ông Dutta.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.