Bị HLV Thái Lan tung đòn tâm lý, tuyển Việt Nam có tự ái nghề nghiệp?

21/12/2021 17:57 GMT+7

Trong khi ông Park chưa phát ngôn nhiều về Thái Lan – đối thủ của Việt Nam ở bán kết AFF Cup , HLV Polking lại hoàn toàn khác. Đòn tâm lý đã được người cũ của V-League tung ra khi trận chiến ít ngày nữa mới bắt đầu.

Ông Polking đã tuyên bố rất mạnh mẽ: “Đội Thái Lan đã đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2020 thì gặp bất cứ đối thủ nào cũng đều phải hướng tới chiến thắng và không hề e ngại. Tuyển Việt Nam hiện là đương kim vô địch và họ cũng có mục tiêu rõ ràng là bảo vệ ngôi vô địch. Do đó, việc 2 đội sớm gặp nhau mà không phải là ở trận chung kết thì cũng đáng tiếc. Tuy nhiên, bất kể ra sao thì cuộc gặp giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam sắp tới với 2 lượt trận bán kết hứa hẹn rất cân não”.

Ông Park sau trận gặp Thái Lan năm 2019

ĐỘC LẬP

Ông Polking

AFF

Ca ngợi đối thủ hết lời, vị HLV từng dẫn dắt CLB TP.HCM và rời đội bóng này sau khi V-League 2021 bị hủy vì dịch Covid-19 cũng quả quyết, Thái Lan dồn toàn tâm toàn lực sẽ thắng đội Việt Nam để thỏa mãn mục tiêu đặt ra.

Đây không phải lần đầu tiên, ông Polking đề cập đến tuyển Việt Nam. Trước khi AFF Cup khởi tranh, nhận được nhiều câu hỏi của báo chí về việc muốn gặp ai ở chung kết và liệu đó có phải đội tuyển Việt Nam, ông Polking đã từng nói: “Đối thủ nào không quan trọng. Hãy khoan nói đến cuộc đấu với Việt Nam vì nếu gặp họ, chúng tôi cũng sẽ phải tìm cách chiến thắng”.

Giờ thì không còn chữ nếu nữa rồi. Trận bán kết nảy lửa đang chờ đợi hai đối thủ mà với ông Park: “Tuyển Việt Nam sẽ phải cải thiện những điểm yếu cả về công lẫn thủ để có kết quả tốt”, còn ông Polking: “Chúng tôi sẵn sàng đối đầu mọi đối thủ, dù thừa hiểu trận gặp tuyển Việt Nam không bao giờ là một cuộc đấu dễ dàng”.

Thái Lan - Việt Nam, trận đấu cân não

ĐỘC LẬP

Cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng bình luận: “Bất kỳ một nhà cầm quân nào cũng có quyền nói lên quan điểm của mình. Ngay như HLV đội Campuchia cũng đã từng tuyên bố, đội Campuchia sẵn sàng chơi tấn công kể cả khi gặp Brazil. Mọi phát ngôn của người đứng đầu đội bóng đều có mục đích và ý nghĩa nhất định. Lên giây cót tinh thần cho học trò, “đe dọa” đối phương. Với đội Thái Lan, HLV trưởng của họ có cơ sở để đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ bởi cầu thủ Thái Lan thực sự đáng gờm.

Tôi không biết đội Việt Nam có đọc những phát biểu này không. Nhưng những phát biểu đó có thể gây ra hai luồng phản ứng cho những người trong cuộc. Ví dụ cho đội Việt Nam. Cầu thủ của chúng ta sẽ coi đó là đòn khích tướng và nổi lên trong lòng sự tự ái nghề nghiệp, hay nói cách khác là chút “cay cú” – xin hiểu chữ cay cú theo nghĩa tích cực – để càng cố gắng, nỗ lực hơn trong tập luyện và khi ra sân sẽ chơi hết mình, tập trung tối đa với mục đích “hóa giải” những phát ngôn mạnh mẽ của HLV đội đối phương. Nhưng cũng có thể, sẽ có cầu thủ bị tâm lý và lo lắng bởi thấy đối thủ hùng hồn quá.

Theo tôi, ngoài việc chuẩn bị về nhân sự, về chuyên môn, ông Park – một nhà quản lý giỏi, sẽ phải có những biện pháp nâng tâm lý cho học trò. Cầu thủ Việt Nam nếu tự ái nghề nghiệp mà quyết chiến với Thái Lan và giành chiến thắng thì có khi phải cảm ơn đòn tâm lý của ông Polking”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.