Tuyển Việt Nam rèn sút penalty phòng thân, nếu hòa cuộc đấu trí với Thái Lan

21/12/2021 08:27 GMT+7

Không loại trừ khả năng, tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ phải phân định thắng thua ở vòng bán kết AFF Cup 2020 bằng đá penalty. Vì thế, thầy Park sẽ cho các trò tập sút 11 m.

Theo điều lệ của AFF Cup 2020, vì thi đấu tập trung nên giải sẽ đá vòng tròn 1 lượt tại vòng bảng, đến vòng bán kết và chung kết mới áp dụng đá lượt đi, lượt về nhưng không tính bàn thắng sân nhà sân khách. Trong trường hợp sau hai trận bán kết (hay chung kết), hai đội vẫn hòa thì thi đấu hiệp phụ. Nếu vẫn hòa ở hiệp phụ, sẽ phân định thắng thua bằng đá penalty.

Hai cầu thủ nổi tiếng vì hành động ăn mừng độc đáo khi sút thành công penalty. Với Tiến Dũng là hành động giơ tay lên chào theo phong cách một người lính. Còn Văn Thanh đã đi vào lịch sử với dáng đứng hiên ngang tại giải U.23 châu Á 2018

VFF

Tất nhiên, cả Thái Lan và tuyển Việt Nam đều muốn giải quyết sớm trận đấu trong 90 phút. Nhưng với lực lượng và chất lượng nhân sự của cả đôi bên đều khá đồng đều như hiện tại, hai trận bán kết hứa hẹn sẽ rất quyết liệt, kịch tính, hấp dẫn và có thể sẽ có kết quả hòa.

Ở cả hai trận lượt đi và lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2022 thi đấu năm 2019 trên sân của Thái Lan và trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam và Thái Lan đều hòa không bàn thắng.

Trận cuối cùng đôi bên gặp nhau vào tháng 11.2019 (lượt về vòng loại thứ 2 World Cup) tại sân Mỹ Đình, đội khách Thái Lan đã chơi cực hay, tấn công rất mạnh mẽ. Đội chủ nhà Việt Nam cũng hay không kém. Hệ thống hàng phòng thủ kín kẽ, hóa giải được được tất cả những tình huống lên bóng nguy hiểm của đội bạn.

Đặc biệt, thủ môn Đặng Văn Lâm còn cản phá thành công cú đá phạt đền của Theerathon Bunmathan. Các pha phản công khá sắc bén của Việt Nam cũng bị Thái Lan ngăn chặn kịp thời ở vòng cấm địa.

Ở trận lượt về này, Việt Nam ra sân với đội hình gồm Văn Lâm, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Văn Hậu, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Trọng Hoàng, Văn Toàn, Tiến Linh, Quang Hải. Còn Thái Lan gồm Kawin, Theerathon Bunmathan, Tanaboon, Manuel Bihr, Weerawatnodoom, Phitiwat, Sarach Yooyen, Supachok, Chanathip, Ekanit Panya, Teerasil Dangda.

Sau hai năm mới gặp lại nhau, đội hình tuyển Việt Nam hiện vắng Văn Lâm, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Văn Hậu. Ở vòng bảng AFF Cup, tuyển Việt Nam thắng 3, hòa 1, ghi được 9 bàn thắng, không để lọt lưới bàn nào. Còn Thái Lan thắng cả 4, ghi 10 bàn, để lọt lưới 1 bàn.

HLV Park Hang-seo tuyên bố: ““Chúng tôi đã vào bán kết với vị trí nhì bảng nên sẽ gặp Thái Lan đứng đầu bảng A, nhưng gặp đội nào cũng vậy thôi. Tuy nhiên, Thái Lan là một đội bóng mạnh và gặp họ sẽ rất hấp dẫn, quyết liệt. Hiện Thái Lan có lợi thế hơn chúng tôi 1 ngày nghỉ. Tuyển Việt Nam cần cố gắng cải thiện hàng tấn công và khâu phòng ngự cho trận bán kết lượt đi sắp tới”.

Còn HLV Polking tuyên bố: “Đội Thái Lan hoàn toàn tự tin ở chính mình. Chúng tôi có mục tiêu vô địch được đưa ra xuyên suốt từ đầu giải, và cho đến nay sau các trận vòng bảng toàn thắng, các cầu thủ đều đang đạt phong độ tốt. Chúng tôi sẵn sàng đối đầu mọi đối thủ, dù thừa hiểu trận gặp tuyển Việt Nam không bao giờ là một cuộc đấu dễ dàng”.

Tiến Linh từng ghi bàn vào lưới U.22+2 Thái Lan từ chấm phạt đền

VFF

Trận bán kết AFF Cup lượt đi vào ngày 23.12 và lượt về ngày 26.12 đều trên sân vận động quốc gia Singapore. Ban tổ chức giải không cho phép Thái Lan và Việt Nam không có bất kỳ buổi tập làm quen sân nào cả nên ngày 20.12, ông Park đã cho toàn đội đi tham quan sân có sức chứa 55.000 chỗ ngồi này.

Ngoài ra, trong các buổi tập chiến thuật của tuyển Việt Nam, ông còn yêu cầu học trò rèn đá phạt đền. Tuyển Việt Nam có những cầu thủ có khả năng sút penalty rất tốt như Ngọc Hải, Tiến Dũng, Văn Thanh, Xuân Trường, Tiến Linh. Linh chính là cầu thủ đã đá phạt đền thành công ở trận U.22+2 Việt Nam hòa U.22 Thái Lan với tỷ số 2-2 tại SEA Games 30 năm 2019.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.