Giúp tuyển Indonesia ‘lột xác’, HLV Shin Tae-yong là mối đe dọa lớn với Park Hang-seo

21/12/2021 15:52 GMT+7

Nắm trong tay lực lượng khiêm tốn, nhưng HLV Shin Tae-yong vẫn giúp tuyển Indonesia vượt mặt Việt Nam của Park Hang-seo để chiếm ngôi đầu bảng B, AFF Cup 2020.

Bóng đá Indonesia đang trải qua thời gian đẹp nhất trong 5 năm qua. Ở lượt trận cuối bảng B, Evan Dimas cùng đồng đội đè bẹp Malaysia 4-1 để không chỉ góp mặt tại bán kết, mà chiếm ngôi đầu trước tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo.

Chiến thắng của Indonesia khiến tất cả không thể lường trước. HLV Mano Polking chọn đến sân vận động quốc gia Singapore theo dõi trận Indonesia gặp Malaysia, bởi tin rằng 1 trong 2 đội sẽ chỉ đứng nhì, đồng nghĩa gặp Thái Lan.

HLV Park Hang-seo không hối thúc tuyển Việt Nam ghi thêm bàn trước Campuchia, bởi không nghĩ Indonesia vùi dập Malaysia với tỷ số đậm. “Chiến thắng của Indonesia là điều ít ai nghĩ tới, chúng ta bị động, bởi không cho rằng Malaysia tệ như thế”, BLV Vũ Quang Huy lý giải.

Tuy nhiên, đào sâu nhiều về sự kém cỏi của Malaysia sẽ hạ thấp chiến thắng của Indonesia. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe vào trận với đầy đủ động lực và quyền tự quyết, lại được bổ sung trung vệ Dion Cools ở đẳng cấp châu Âu.

Công Phượng trong vòng vây các cầu thủ Indonesia

VFF

Malaysia còn có bàn mở tỷ số, nhưng vẫn thua tan nát chung cuộc bởi Indonesia đã chơi quá hay. 4 bàn thắng vào lưới Malaysia đến từ nhiều kịch bản: đảo cánh, xẻ biên, tấn công vỗ mặt trung lộ, sút xa, đánh đầu,...

Đó là đầu ra của thế trận tấn công hoàn hảo Indonesia áp đặt lên đối thủ. Đội bóng xứ vạn đảo không xuống tinh thần sau bàn thua, mà bình tĩnh triển khai lối chơi, kiểm soát nhịp độ dập tắt sự hưng phấn của Malaysia trước khi đả thương đối thủ.

Pha bỏ bóng của Ricky Kambuya rồi chạy cắt mặt vào trong để mở khoảng trống cho Irfan Jaya ghi bàn mở tỷ số cho thấy rõ nhất hình ảnh của tuyển Indonesia dưới thời Shin Tae-yong.

Đó là đội bóng được tổ chức tấn công bài bản, quy củ với những ý tưởng rõ ràng.

Các cầu thủ Indonesia trong trận hòa tuyển Việt Nam 0-0

VFF

Tuyển Indonesia làm được điều này dưới áp lực ngàn cân, khi chỉ có trong tay lực lượng rất trẻ. 21 trong số 30 cầu thủ dự AFF Cup 2020 của Indonesia dưới 25 tuổi, 9 trong số đó đủ điều kiện đá SEA Games năm sau.

HLV Shin Tae-yong đã dũng cảm loại bỏ dàn cầu thủ già cỗi, hết động lực để nhường chỗ cho một loạt cầu thủ giàu khát vọng và cởi mở với những thay đổi. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sử dụng chính vòng loại World Cup 2022 để rèn quân, rồi đưa Indonesia đá AFF Cup 2020 với trạng thái tâm lý, thể lực tốt nhất.

“Shin Tae-yong cũng giống Park Hang-seo, cả hai có nhiều điểm tương đồng về tư duy chiến thuật khi cùng được rèn luyện ở lò bóng đá Hàn Quốc”, chuyên gia Đoàn Minh Xương phân tích.

Tương đồng ấy không chỉ thể hiện ở kỷ luật, khoa học trong lối chơi, mà còn ở khả năng ứng biến linh hoạt. Tuyển Indonesia có thể tấn công rực lửa trước Malaysia, Lào, Campuchia, nhưng cũng đủ khả năng phòng ngự chắc chắn như tường thành khi cần ở trận gặp Việt Nam.

Điểm mạnh tinh thần của Indonesia càng thăng hoa nhờ HLV Shin Tae-yong

VFF

HLV Shin Tae-yong tạo ra tập thể đa màu sắc, chấp nhận nhún nhường, thậm chí đá thô bạo để cầm hòa Việt Nam, để rồi thắng về toàn cục: giành ngôi nhất bảng, tránh đối thủ mạnh.

Tất cả những điều ấy, Shin Tae-yong làm được khi phải xây dựng thành trì từ tro bụi dưới thời HLV Simon McMenemy. Ông đã nhào nặn một đội tuyển không có nổi trận giao hữu nào suốt hơn 1 năm vì dịch Covid-19 và âm thầm xây dựng lứa U.22 Indonesia để phục vụ SEA Games ngay ở AFF Cup.

Có một bộ óc tầm cỡ World Cup như HLV Shin Tae-yong ở AFF Cup trên ghế huấn luyện, tuyển Indonesia hứa hẹn là đối thủ đáng ngại của tuyển Việt NamHLV Park Hang-seo trong tương lai rất gần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.