
tin liên quan
Nhiều bác sĩ làm phẫu thuật thẩm mỹ chưa qua đào tạo chính quy

tin liên quan
'Tai nạn' làm đẹp cấp tốc ngày tết

tin liên quan
Chơi đùa bị té đập mặt, trẻ chịu di chứng, tổn thương cả đời
Bị hoại tử vì nâng mũi
Ngày 26.2, GS-TS Trần Thiết Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân T.T.B (17 tuổi, Quảng Ninh), bị tắc mạch máu mũi, gây hoại tử mũi do tiêm chất làm đầy (một dạng giống như silicon lỏng) giá rẻ để nâng cao mũi.
Trước đó, chị B. đến một thẩm mỹ viện ở Hà Nội để nâng mũi bằng cách tiêm 3 mũi chất làm đầy dọc theo sống mũi với giá 3 triệu đồng. Chất này được quảng cáo có nguồn gốc từ Hàn Quốc và người tiêm cho chị B. tự nhận là y tá, có theo học một bác sĩ thẩm mỹ ở TP.HCM.
Sau khi tiêm, chị B. thấy xuất hiện một đường trắng từ gốc mũi chạy lên trên trán, không lâu sau chuyển sang màu đỏ tím kết hợp với tình trạng đau rát vùng mũi. Qua hôm sau, vết bầm tím dần lan xuống dưới và bao trùm toàn bộ đầu mũi; cánh mũi trái xuất hiện hoại tử và hình thành các bọng nước ở tháp mũi, đầu mũi. Theo GS-TS Trần Thiết Sơn, bệnh nhân được nhập viện lấy các chất làm đầy ra. Sau một tuần điều trị, hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.
Ngày 9.1, GS-TS Trần Thiết Sơn, Trưởng bộ môn phẫu thuật tạo hình Trường đại học Y Hà Nội, cho biết nhiều bác sĩ (BS) chưa được đào tạo chuyên ngành phẫu thuật tạo hình (PTTH) nhưng đã được thực hành hoặc làm việc tại các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ tư nhân.
Những ngày cuối năm, nhiều trường hợp phải nhập viện điều trị biến chứng do làm đẹp cấp tốc để đón tết.
Nhiều trường hợp trẻ đùa giỡn hay tai nạn giao thông bị té đập mặt gây chấn thương nghiêm trọng. Tổn thương vùng mặt không chỉ để lại di chứng thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng chức năng, biểu lộ cảm xúc của trẻ lâu dài.
Bình luận (0)