Bi kịch súng đạn với vợ chồng huấn luyện viên bắn súng Mỹ

Khánh An
Khánh An
22/07/2023 15:05 GMT+7

Một người đàn ông yêu thích súng đạn tại Mỹ đã tự sát sau khi lỡ làm súng cướp cò trúng vợ.

Lau súng làm cướp cò trúng vợ, chồng tự kết liễu tính mạng - Ảnh 1.

Ông Simeon Hendrickson là người thích súng đạn và thường tổ chức các lớp huấn luyện về súng đạn

Facebook Simeon Hendrickson

Tờ New York Post ngày 22.7 đưa tin một người đàn ông tại vùng ngoại ô thành phố Chicago (bang Illinois, Mỹ) đã tự sát sau khi lau súng lỡ làm cướp cò khiến người vợ thiệt mạng.

Sự việc xảy ra tại nhà của ông Simeon Hendrickson (61 tuổi) ở khu Bollingbrook hôm 15.7, khi ông vô tình làm cướp cò và viên đạn bắn trúng người vợ là bà Laurie Hendrickson (60 tuổi).

"Điều tra sơ bộ cho thấy ông Hendrickson đang lau một trong những khẩu súng ngắn của mình thì nó vô tình bị cướp cò. Sau đó ông ấy tự kết liễu tính mạng bằng khẩu súng ngắn", cảnh sát cho biết. Điều đáng nói là ông Hendrickson thường tổ chức các lớp huấn luyện về súng đạn.

Cảnh sát cho biết ông Hendrickson thiệt mạng tại chỗ, còn người vợ qua đời tại một bệnh viện địa phương. Chưa rõ liệu ông này có gọi số khẩn cấp hay một người hàng xóm nghe tiếng súng và gọi.

Lau súng làm cướp cò trúng vợ, chồng tự kết liễu tính mạng - Ảnh 2.

Ông Hendrickson và vợ

Facebook Simeon Hendrickson

Những hình ảnh trên trang Facebook của ông Hendrickson cho thấy ông là người thích súng đạn. Cảnh sát cho biết vụ việc đang được điều tra.

Theo Gun Violence Archive, tổ chức phi lợi nhuận theo dõi các vụ nổ súng ở Mỹ, bạo lực súng đạn đã giết chết hơn 44.000 người ở Mỹ vào năm 2022. Con số này vào năm 2021 là gần 49.000.

Súng đạn đã giết bao nhiêu người ở Mỹ trong năm nay?

Một khảo sát hồi tháng 6 do tờ USA Today và Đại học Suffolk tiến hành với sự tham gia của 1.000 người cho thấy 70% nhận định rằng tội ác ở Mỹ đang "vượt tầm kiểm soát".

Theo chuyên gia Andrew Morral tại tổ chức RAND Corporation, các vụ chết người do súng đạn ở Mỹ đã tăng trong những năm qua, bắt đầu từ đợt tăng vọt vào năm 2015. "Kết quả là, Mỹ đang chứng kiến tỷ lệ giết người bằng súng mà chúng ta chưa từng thấy kể từ đầu thập niên 1990 trong thời kỳ đại dịch cocaine", ông cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.