Bi kịch trắng tay lại ám ảnh M.U

05/02/2022 15:11 GMT+7

Manchester United (M.U) có nguy cơ trắng tay ở mùa bóng này, sau trận thua đau đớn trước CLB Middlesbrough trên sân nhà ở vòng 4 Cúp FA rạng sáng nay 5.2.

Sau cú sốc mang tên Arsenal (bị Nottingham Forest loại ở vòng 3), thêm một tên tuổi lớn nữa sớm chia tay Cúp FA, đó là M.U. Rạng sáng nay, “Quỷ đỏ” thua Middlesbrough trên chấm luân lưu, với cú đá hỏng ở lượt sút thứ 8 của Anthony Elanga.

Thất bại ở Cúp FA không hẳn là thảm họa với M.U. Khi giao ghế huấn luyện cho Ralf Rangnick, mục tiêu lớn nhất của ban lãnh đạo CLB là lấy lại vị trí trong nhóm dự Champions League.

Tuy nhiên, trận thua Middlesbrough vẫn rất khó chấp nhận với các cổ động viên M.U. HLV Rangnick không xem nhẹ đấu trường được gọi là “hạng hai” của bóng đá Anh. Nếu ông thực sự nghĩ thế, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Paul Pogba, Raphael Varane đã không ra sân.

Điều gì đang xảy ra với M.U?

AFP

M.U thực sự khao khát ở Cúp FA dù sân chơi này còn nguyên Chelsea, Man City, Liverpool đang thi đấu, bởi đây là giải đấu mà cơ hội vô địch của M.U là cao nhất. Ở Ngoại hạng Anh, nửa đỏ thành Manchester kém Man City 19 điểm. Ở Champions League, M.U mới có mặt ở vòng 1/8 và thực lực hiện tại không cho phép thầy trò HLV Rangnick mơ mộng quá nhiều.

Xét về cả mặt tài chính lẫn hình ảnh, việc được dự Champions League hiển nhiên giá trị hơn vô địch Cúp FA. Đá cúp châu Âu đồng nghĩa với khoản tiền khổng lồ, danh dự cùng sức hút với những cầu thủ hàng đầu. Ngược lại, danh hiệu Cúp FA không đảm bảo cho thành công, minh chứng là Arsenal của HLV Mikel Arteta vẫn lận đận dù đã vô địch cả Cúp FA (2 lần) lẫn Community Shield (Siêu Cúp Anh) trong 6 năm qua.

Nỗi buồn của Ronaldo

AFP

Dù vậy, M.U vẫn cần Cúp FA như cứu cánh để xua tan bầu không khí lạnh lẽo, hiu quạnh trong phòng thay đồ suốt 5 năm qua. Sau danh hiệu Europa League 2016-2017, M.U đã trắng tay 4 mùa giải liên tiếp. Dưới thời cựu HLV Ole Solskjaer, M.U từng lọt vào 3 trận bán kết ở mùa giải 2019-2020, nhưng toàn thua. Đến mùa 2020-2021, “Quỷ đỏ” giành suất đá chung kết Europa League, rồi gục ngã trước Villarreal cũng trên chấm đá luân lưu sau quả đá hỏng ăn của… thủ môn David de Gea.

Với một thương hiệu thể thao tầm cỡ như M.U, việc chơi ở Europa League đã là thất bại, chưa nói đến chuyện không thể vô địch tại giải đấu dành cho những CLB tầm trung châu Âu. Sau chiến thắng của M.U trước Ajax Amsterdam tại chung kết Europa League 2016-2017, HLV Jose Mourinho từng đến một trường học để giảng giải chiến thuật đã giúp M.U vượt qua cuộc so tài này.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Mourinho chỉ cách thắng Ajax nhận lại nhiều ý kiến mỉa mai, rằng coi chiến thắng của M.U ở Europa League là hình mẫu chẳng khác nào hạ thấp tầm vóc của đội bóng này. Nhưng 4 năm sau chức vô địch, với hàng trăm triệu bảng được chi ra với 3 đời HLV được sử dụng, M.U lại dự chung kết Cúp FA và lần này, thầy trò Solskjaer còn thua trận, tức là kém xa Mourinho ngày trước.

Mọi đội bóng đều có giai đoạn thăng trầm, nhưng không thể đá bóng tới 4, 5 năm mà không có danh hiệu nào, dù là những đấu trường “hạng hai” như League Cup hay Cúp FA như M.U. Những con số hoành tráng mà Phó Chủ tịch Ed Woodward trình bày với giới chủ M.U sẽ không có ý nghĩa, nếu bản thân CLB không thể gặt hái một chiến công nào.

Nhìn rộng ra, M.U chỉ giành 3 danh hiệu trong 9 năm qua từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. HLV Rangnick hiểu rõ điều này khi tung ra lực lượng mạnh để đấu Middlesbrough. M.U đã nghỉ ngơi trọn vẹn 2 tuần và chỉ còn chơi 3 đấu trường từ giờ đến hết mùa, nên không có lý do để buông bỏ Cúp FA. “Quỷ đỏ” đã chơi nghiêm túc để đánh bại Middlesbrough, nhưng bất lực.

Những pha bỏ lỡ của Bruno Fernandes, Jadon Sancho hay Cristiano Ronaldo cho thấy M.U đã đánh rơi bản lĩnh và độ lạnh của một đội bóng lớn. Điều đó báo hiệu sóng gió trong 4 tháng cuối của “triều đại” Ralf Rangnick với M.U tại Old Trafford.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.