Bị nghi đẩy vợ xuống vực sâu để nhận tiền bảo hiểm nhân thọ

18/02/2021 20:00 GMT+7

Một ông chồng Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc đẩy vợ đang mang thai xuống vực sau khi chụp ảnh tự sướng để nhận lãnh tiền bảo hiểm nhân thọ.

Theo Đài Fox News ngày 18.2 dẫn lời các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ, người chồng tên Hakan Aysal (40 tuổi) đã bị bắt giữ với cáo buộc sát hại vợ Semra Aysal (32 tuổi) đang mang thai 7 tháng.
Sự việc xảy ra khi Aysal và vợ Semra đang du lịch tại thung lũng Butterfly ở thành phố Mugla, miền tây nam Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 6.2018.
Aysal bị tố đã đẩy vợ xuống vực sâu hơn 1.000 mét sau khi họ chụp ảnh tự sướng. Semra đã tử vong ngay sau đó, theo tờ The Sun.
Sau khi Semra qua đời, Aysal tìm mọi cách yêu cầu công ty bảo hiểm chi trả số tiền bảo hiểm tai nạn cho vợ trị giá 400.000 lira (khoảng 1,3 tỉ đồng).
Tuy nhiên, hãng bảo hiểm từ chối thanh toán vì cảnh sát đang điều tra về cái chết của vợ Aysal.
Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng cái chết của Semra không phải là một “tai nạn”, mà thay vào đó đã được lên kế hoạch từ trước để Aysal có thể chiếm đoạt tiền bảo hiểm nhân thọ của vợ.
Một tòa án ở Thổ Nhĩ Kỳ đã ra phán quyết rằng Aysal sẽ bị giam giữ chờ xét xử vì tội giết người có tính toán trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.