Bị nợ lương, tài xế xe buýt ở Đà Nẵng đình công

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
10/11/2020 08:14 GMT+7

Hàng trăm tài xế, người lao động Công ty CP công nghiệp Quảng An 1 (TP.Đà Nẵng) đình công vì bị nợ lương 3 tháng và không được nhận tiền hỗ trợ Covid-19.

Trưa 9.11, hàng trăm tài xế, người lao động (NLĐ) Công ty CP công nghiệp Quảng An 1 (Công ty Quảng An 1, TP.Đà Nẵng) mới thôi đình công, vận hành trở lại 12 tuyến xe buýt trợ giá.
Sự việc diễn ra từ sáng cùng ngày tại bãi tập kết xe buýt trợ giá chân cầu Thuận Phước (Q.Hải Châu) khiến 150 đầu xe của toàn bộ 12 tuyến trên địa bàn TP.Đà Nẵng ngưng trệ. Nguyên do Công ty Quảng An 1 nợ lương 3 tháng, đồng thời NLĐ không được nhận tiền hỗ trợ Covid-19; người nghỉ việc cũng không được giải quyết đầy đủ chế độ do công ty còn nợ các loại bảo hiểm gần 5 tỉ đồng.
Chiều cùng ngày, Sở GTVT TP.Đà Nẵng đã chủ trì đối thoại giữa Công ty Quảng An 1 và NLĐ. Đại diện công ty cho biết do Covid-19 gây khó khăn nên nợ kéo dài, Sở GTVT chỉ đạo công ty khẩn trương tìm nguồn tài chính giải quyết trước mắt lương cho NLĐ, từng bước khắc phục các khoản nợ khác.
Như Thanh Niên đã thông tin, trong 4 năm vận hành xe buýt trợ giá cho TP.Đà Nẵng, Công ty Quảng An 1 thường xuyên bị NLĐ đình công với lý do tương tự, trong khi hằng năm TP.Đà Nẵng vẫn chi trả các khoản trợ giá để các tuyến vận hành ổn định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.