Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng thông tin xúc phạm cảnh sát giao thông

Quý Hiên
Quý Hiên
06/07/2022 17:02 GMT+7

Công an H.Tam Dương (Vĩnh Phúc) đã xử phạt một người đàn ông 7,5 triệu đồng về hành vi đăng tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm 2 cảnh sát giao thông.

Mới đây, Công an H.Tam Dương (Vĩnh Phúc) đã mời làm việc trường hợp V.V.T (40 tuổi, trú tại thôn 9, xã Hoàng Hoa, H.Tam Dương) để làm rõ hành vi đăng tải thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm 2 cảnh sát giao thông.

Ông V.V.T (phải) đang viết tường trình tại cơ quan công an H.Tam Dương

Lan Hương

Cụ thể, cách đây gần 1 tháng, ông V.V.T sử dụng điện thoại di động đăng tải trên trang Facebook cá nhân hình ảnh 2 cảnh sát giao thông Công an H.Tam Dương đang thực hiện nhiệm vụ. Bức ảnh được kèm theo dòng ghi chú với nội dung "Chó đứng đường re về hướng đạo nhé".

Công an H.Tam Dương sau đó đã mời ông V.V.T lên làm việc. Tại buổi làm việc, ông T. thừa nhận đã chụp ảnh rồi đăng trên mạng xã hội Facebook. Ông V.V.T cũng thừa nhận việc đăng tải hình ảnh kèm theo ghi chú như trên là hành vi đăng tải thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm 2 cảnh sát giao thông. Sau khi làm việc với cơ quan công an, ông V.V.T tự gỡ bài đăng nói trên.

Công an H.Tam Dương đã củng cố hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông V.V.T về hành vi vi phạm nêu trên căn cứ theo điểm a khoản 1 điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 với mức phạt 7,5 triệu đồng. Ông T. đã chấp hành nộp phạt.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, trong tháng 6 vừa qua, một thanh niên 21 tuổi cũng bị Công an H.Tam Đảo mời lên làm việc vì đã đăng tải hình ảnh xúc phạm cảnh sát giao thông trên mạng xã hội Facebook.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.