Bị tai nạn kinh hoàng, cô gái hôn mê suốt 7 tháng rồi sinh con thần kỳ

Thiên Lan
Thiên Lan
02/11/2022 10:59 GMT+7

Một phụ nữ Ấn Độ bị hôn mê suốt 7 tháng sau một tai nạn xe máy kinh hoàng, đã sinh con vào hôm 22.10, theo nhật báo Daily Mail .

Cô gái 23 tuổi, tên Shafiya, đã bị thương nặng vào tháng 3 năm nay, chỉ 40 ngày sau khi mang thai, khi bị té xe máy, bị thương nặng ở đầu và hôn mê.

Nhưng bất chấp tình trạng của mình, cô đã sinh một bé gái khỏe mạnh.

Kể từ khi bị hôn mê, cô đã trải qua 5 cuộc phẫu thuật thần kinh tại bệnh viện Viện Khoa học Y khoa Toàn Ấn Độ (AIIMS) ở Bulandshahr.

Đã có lúc cô phải thở máy và cắt bỏ một phần hộp sọ để giảm áp lực lên não do chấn thương.

Các bác sĩ đã rất khó để quyết định xem cô có nên bỏ thai hay không vì tình trạng của cô.

Kể từ khi bị hôn mê, cô đã trải qua 5 cuộc phẫu thuật thần kinh tại bệnh viện Viện Khoa học Y khoa Toàn Ấn Độ (AIIMS) ở Bulandshahr

Shutterstock

Sau khi siêu âm cho thấy thai kỳ của Shafiya vẫn bình thường, cuối cùng họ đã khuyến cáo gia đình nên để cô tiếp tục mang thai.

Những người bị hôn mê có hoạt động não tối thiểu và các phản xạ cơ bản, như ho và nuốt, bị giảm. Và họ thường sẽ không phản ứng với âm thanh hoặc cảm giác đau đớn hoặc giao tiếp hoặc di chuyển một cách có kiểm soát.

Tuy nhiên, những bệnh nhân hôn mê phần lớn vẫn khỏe mạnh. Các cơ quan của họ vẫn hoạt động và có thể hỗ trợ em bé đang phát triển, theo Daily Mail.

Mặc dù chỉ có 10 đến 15% khả năng thoát khỏi tình trạng hôn mê, nhưng Shafiya vẫn có thể sinh một bé gái hoàn toàn khỏe mạnh.

Cô hiện đang trong tình trạng ổn định và đã có thể bỏ máy thở, thỉnh thoảng cử động đầu và chân, điều này mang lại tia hy vọng một ngày nào đó có thể gặp được con mình.

Tiến sĩ Deepak Gupta, bác sĩ phẫu thuật của cô, gọi trường hợp này là “rất bất thường”, ông nói thêm: Tôi chưa gặp trường hợp nào như vậy trong suốt 22 năm hành nghề của mình.

Các tài liệu y khoa báo cáo chỉ rất ít ca sinh trong những tình huống như vậy.

Tại sao hôn mê vẫn có thể sinh con?

Hôn mê là trạng thái bất tỉnh khi một người không thể đánh thức được.

Điều này có thể xảy ra do chấn thương não, nhiễm trùng và ngộ độc rượu.

Những người bị hôn mê có hoạt động não tối thiểu và các phản xạ cơ bản, như ho và nuốt, bị giảm.

Họ thường sẽ không phản ứng với âm thanh hoặc cơn đau hoặc giao tiếp hoặc di chuyển một cách có kiểm soát.

Tuy nhiên, họ phần lớn vẫn khỏe mạnh. Các cơ quan vẫn hoạt động và có thể hỗ trợ em bé đang phát triển.

Nhưng có nguy cơ cao trẻ sinh ra sẽ nhỏ hơn vì bé có thể hấp thụ ít calo hơn.

Trẻ sinh ra từ những bà mẹ hôn mê có xu hướng sinh sớm hơn, khoảng 35 tuần.

Khi đến giờ sinh, bệnh nhân hôn mê không thể rặn đẻ được nên các bác sĩ thường mổ đẻ.

Ngoài ra, họ có thể kết nối bệnh nhân với ống truyền tĩnh mạch bằng oxytocin - một loại hoóc làm co thắt tử cung, giúp quá trình chuyển dạ tiến triển mà bệnh nhân không phải làm gì, theo Daily Mail.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.